Bắt giữ gần 900 điện thoại iPhone nhập lậu

22/12/2017 13:55 GMT+7

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh vừa liên tiếp bắt giữ gần 900 chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone nhập lậu .

Khoảng 9 giờ ngày 22.12, tại km 178 quốc lộ 18, đoạn qua thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh), Đội Cảnh sát giao thông số 2 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra xe ô tô khách mang biển số 14N - 5006, phát hiện hành khách Nguyễn Thanh Tùng (17 tuổi, trú tại huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) đang mang theo túi xách, bên trong có 41 chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone.

tin liên quan

Cửa ngõ nhập lậu thuốc lá
Hàng chục năm nay, bến đò Đùng Đình ven sông Vàm Cỏ Đông (thuộc ấp 1, xã Hựu Thạnh, H.Đức Hòa, Long An) được xem là điểm nóng trung chuyển thuốc lá lậu.
Trước đó, ngày 16.12, trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, Đội Cảnh sát giao thông số 2 đã bắt quả tang Nguyễn Công Thành (29 tuổi) đang điều khiển xe bán tải vận chuyển 641 chiếc điện thoại iPhone. Đáng chú ý, nhằm qua mặt lực lượng chức năng, Thành đã gắn biển số giả 29C - 023.80 để vận chuyển toàn bộ số hàng trên từ thành phố Móng Cái, Quảng Ninh.
Trong ngày 16.12, tại thành phố Cẩm Phả, Đội Cảnh sát giao thông số 2 cũng bắt quả tang Đặng Quang Nguyên (28 tuổi), điều khiển xe bán tải mang biển số 14C - 088.12 vận chuyển 200 chiếc điện thoại iPhone.
Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh liên tiếp bắt giữ gần 900 chiếc điện thoại iPhone nhập lậu Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Toàn bộ số iPhone trong các vụ nêu trên đều không có giấy tờ hợp lệ. Các đối tượng đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ để mở rộng điều tra về hành vi vận chuyển hàng lậu qua biên giới.
Theo nhận định của cơ quan chức năng, các vụ việc nêu trên nằm trong một đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ biên giới vào Việt Nam. Đáng chú ý, các đối tượng đã vượt qua nhiều trạm, chốt kiểm soát khu vực biên giới của lực lượng liên ngành, trước khi bị cảnh sát giao thông bắt giữ tại thành phố Cẩm Phả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.