Bắt giữ 4 lâm tặc dùng hung khí khống chế nhân viên bảo vệ rừng

27/09/2021 19:56 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an H.Ninh Sơn ( Ninh Thuận ) bắt giữ 4 lâm tặc dùng hung khí không chế 2 nhân viên bảo vệ rừng để vận chuyển gỗ lậu vượt chốt kiểm soát.

Chiều 27.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Ninh Sơn cho biết đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Cao Trí (31 tuổi, trú xã Hoà Sơn, H.Ninh Sơn), Ca Mau Uyên (23 tuổi), Va Ra Nhông Chánh (22 tuổi) và Bá Bình Uy (18 tuổi, cùng trú xã Ma Nới, H.Ninh Sơn) về hành vi chống người thi hành công vụ.
Theo Cơ quan CSĐT Công an H.Ninh Sơn, Trí, Uyên, Chánh và Uy chuyên đi khai thác lâm sản trái phép ở khu vực rừng giáp ranh ở 2 tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng.
Vào tối 25.9, để vận chuyển số gỗ đã khai thác trái phép ra khỏi cửa rừng, Trí, Uyên, Chánh và Uy cầm hung khí vào chốt bảo vệ rừng Tà Lâm thuộc xã Ma Nới, H.Ninh sơn (đây là chốt kiểm soát của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ninh Sơn) khống chế 2 nhân viên bảo vệ rừng đang làm nhiệm vụ và đe dọa, thu giữ 2 điện thoại của nhân viên bảo vệ rừng ở đây. Sau đó, các nghi can đã vận chuyển 22 khúc gỗ khai thác trái phép bằng xe máy vượt qua trạm.
Sau khi nhận được tin báo từ chốt bảo vệ rừng Tà Lâm, Công an H.Ninh Sơn khẩn trương khoanh vùng, điều tra, xác minh vụ việc. Đến rạng sáng 26.9 thì bắt giữ được 4 nghi can kể trên.
Cơ quan CSĐT Công an H.Ninh Sơn ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các nghi can trên. Đồng thời lập biên bản tạm giữ 22 khúc gỗ gáo, 2 xe máy độ chế, 1 máy cưa gỗ cùng nhiều hung khí của nhóm nghi can này, để phục vụ điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.