Bắt giữ 2 xe tải chở gần 350 con lợn sống không rõ nguồn gốc

Chí Hiếu
Chí Hiếu
24/04/2020 19:52 GMT+7

2 xe tải đang vận chuyển tổng cộng gần 350 con lợn sống không được kiểm dịch, không có hồ sơ, vừa bị lực lượng quản lý thị trường bắt giữ.

Tại cuộc họp của Bộ Công thương chiều 24.4, ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, cho biết lực lượng này vừa bắt giữ 2 xe ô tô chở gần 350 con lợn sống không được kiểm dịch, không có hồ sơ nguồn gốc.
Cụ thể, theo ông Linh, ngày 22.4, nguồn tin của Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình thông báo có 2 xe chở lợn liên tỉnh chưa qua kiểm dịch.
Chiều cùng ngày, Quản lý thị trường Quảng Bình phối hợp với Đoàn liên ngành kiểm dịch động vật Bắc Quảng Bình đã đón, dừng và kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với 2 xe tải chở lợn nói trên.
Tại thời điểm kiểm tra, cả 2 lái xe đều không xuất trình được hồ sơ, thủ tục kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh theo quy định của Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.
Qua quá trình khám phương tiện vận tải, lực lượng quản lý thị trường phát hiện trên 2 xe tải có tổng cộng 342 con lợn còn sống. Trong đó, xe mang biển kiểm soát tỉnh Nghệ An chở 153 con; xe biển kiểm soát tỉnh Hà Tĩnh chở 189 con. Tổng trị giá tang vật ước tính gần 2 tỉ đồng.
Qua đấu tranh, 2 tài xế khai báo số lợn trên được vận chuyển từ cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), đang trên đường ra thành phố Vinh (Nghệ An).
Tại cuộc họp, ông Linh cho biết, do giá thịt lợn đang lên rất cao nên có dấu hiệu lợn được nhập lậu từ nước ngoài để tiêu thụ trong nước.
Quản lý thị trường Quảng Bình đã báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống buôn lậu, hàng giả (Ban chỉ đạo 389) của tỉnh để làm rõ vì sao có sự thẩm lậu số lượng lớn lợn không rõ nguồn gốc vào sâu trong nội địa.
Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã yêu cầu Tổng cục Quản lý thị trường có thêm báo cáo cho Ban Chỉ đạo 389 quốc gia để làm rõ trách nhiệm nếu có dấu hiệu tiêu cực, tiếp tay cho buôn lậu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.