Bắt giữ 2 vụ vận chuyển vàng và súng trái phép qua biên giới

16/05/2013 20:10 GMT+7

* Thu giữ một lượng lớn vàng không hóa đơn chứng từ (TNO) Chiều 16.5, tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết lúc 15 giờ hôm qua 15.5, qua công tác kiểm tra kiểm soát tại cửa khẩu Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị), Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã phát hiện và tạm giữ một đối tượng nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam.

* Thu giữ một lượng lớn vàng không hóa đơn chứng từ

(TNO) Chiều 16.5, tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết lúc 15  giờ hôm qua 15.5, qua công tác kiểm tra kiểm soát tại cửa khẩu Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị), Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã phát hiện và tạm giữ một đối tượng nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam.

Người này tên là U Na Phong (50 tuổi, quốc tịch Thái Lan, trú tại thị trấn Mueang Su Kho, Thái Lan).

Khi bị tạm giữ, người này cất giấu 1 khẩu súng bắn đạn bi sắt 5 ly cùng 1 hộp đạn bi sắt.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận hiện có vợ là người Việt Nam, trú tại xã Hướng Phùng (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) và có mua rẫy trồng cà phê tại đây nên nhân chuyến về thăm vợ đã đem theo súng về săn bắn.


Nghi phạm U Na Phong vận chuyển súng qua biên giới

* Cùng thời gian trên, lực lượng trinh sát Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã kiểm tra xe khách mang biển kiểm soát Lào, nhập cảnh từ Lào về Việt Nam và phát hiện trong túi xách tay của Hoàng Văn Han (50 tuổi, trú tại Đức Ninh, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) cất giấu một lượng lớn vàng không có hóa đơn chứng từ, gồm: 7 miếng vàng hiệu SJC (trọng lượng 1 lượng/miếng); 4 lắc đeo tay và 4 vòng đeo tay bằng vàng có trọng lượng 0,5 kg.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: Trung Phước - Nguyễn Phúc

>> Nổ súng truy bắt buôn lậu thuốc lá
>> Khám nhà trùm buôn lậu Dũng “mặt sắt”
>> Khởi tố vụ buôn lậu 15 kg vàng và 32 bánh heroin
>> Hai đối tượng buôn lậu “đại náo” trạm hải quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.