Bắt giữ 2 anh em ruột 'quen tay' cướp giật tài sản

25/06/2019 16:40 GMT+7

Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ 2 anh em ruột đã có 10 tiền án vẫn 'quen tay' đi cướp giật tài sản.

Ngày 25.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã bàn giao Thái Văn Thơm (44 tuổi) và Thái Văn Hùng (38 tuổi, em ruột Thơm; cùng ngụ xã Phan, H.Dương Minh Châu, Tây Ninh) cho Cơ quan CSĐT Công an H.Gò Dầu (Tây Ninh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
Theo điều tra ban đầu, sau khi chấp hành xong án phạt tù, trở về địa phương, Hùng tiếp tục rủ Thơm đi cướp giật. Hùng chở Thơm rảo quanh các tiệm vàng, tiệm điện thoại ở H.Dương Minh Châu, H.Gò Dầu và TP.Tây Ninh, rình cơ hội ra tay cướp giật tài sản.
tang vật
Tang vật thu giữ được Ảnh: Ngọc Hà
Trước khi thực hiện hành vi phạm tội, Thơm và Hùng phân công từng việc cụ thể. Một người đứng ngoài cảnh giới, còn một người vào tiệm vờ lựa mua vàng, điện thoại ... rồi lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của chủ tiệm thì cướp giật tiền, vàng, tài sản.. rồi nhanh chóng tẩu thoát.
Theo hồ sơ công an, từ đầu tháng 5 đến nay, cả hai đã thực hiện 4 vụ cướp giật tài sản. Sau thời gian điều tra, lúc 11 giờ ngày 24.6, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an H.Gò Dầu và Công an H.Tân Châu bắt giữ Thơm và Hùng, thu giữ 2 xe gắn máy, 2 điện thoại di động, 1 nhẫn kim loại màu vàng, 1 triệu đồng… Cũng theo hồ sơ công an, Thơm và Hùng mỗi người có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.