Bắt giảng viên đại học cầm đầu đường dây làm giả giấy tờ xe

24/04/2015 20:17 GMT+7

(TNO) Cầm đầu đường dây làm giả giấy tờ ô tô, giảng viên một trường đại học đóng trên địa bàn Hà Nội là Ngô Trung Hòa (38 tuổi, ngụ ở phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) vừa bị Công an quận Bắc Từ Liêm bắt tạm giam.

(TNO) Chiều nay 24.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm (Công an thành phố Hà Nội) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Trung Hòa (38 tuổi, ngụ ở phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) để điều tra về hành vi “làm giả giấy tờ”.

lam-gia-giay-to-o-to-giang-vien-dai-hoc-bi-bat-tam-giam10 chiếc xe ô tô đắt tiền bị thu giữ - Ảnh: Hà An
Trước khi bị bắt tạm giam, Hòa là giảng viên một trường đại học đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Liên quan tới vụ việc, cùng ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Mạnh Tiến (38 tuổi, ngụ ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) và Đỗ Khắc Sơn (44 tuổi, ngụ ở quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) nhưng cho tại ngoại.
Theo Công an quận Bắc Từ Liêm, trước đó, ngày 10.4, qua kiểm tra hành chính, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện một số giấy chứng nhận kiểm định, đăng ký xe… được làm giả.
Qua xác minh, chủ nhân số giấy tờ giả mạo trên là Hòa. Khi được triệu tập tới trụ sở công an, Hòa khai nhận: do quen biết nhiều người mua xe ô tô đắt tiền từ Lào về Việt Nam và muốn hợp lý hóa nhưng không đóng thuế cho Nhà nước, nên đã nhờ Hòa làm giấy tờ giả cho số xe này.
Để thực hiện hành vi trót lọt, Hòa mua máy in màu, tự mình sản xuất giả các loại giấy tờ. Mỗi bộ giấy tờ đầy đủ, Hòa thu từ 15 - 20 triệu đồng. Ngoài ra Hòa còn nhận làm biển kiểm soát ô tô giả cho Nguyễn Tiến Mạnh.
Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đã thu giữ 10 chiếc xe ô tô đắt tiền như Mercedes S500, Lexus, Lamborghini Murcielago… để điều tra. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.