Bắt giam tổng giám đốc lừa đảo

07/10/2015 08:09 GMT+7

Ngày 6.10, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết trong quá trình điều tra mở rộng vụ án cố ý làm trái xảy ra tại Công ty lương thực Vĩnh Long, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét đối với: Nguyễn Thị Tuyết Nghĩa và Nguyễn Ngọc Thạch, Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thịnh Phát Kon Tum, về hành vi “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”; Phạm Anh Thơ, Tổ trưởng Tổ nông sản và Võ Minh Khôi, nhân viên Phòng Kế hoạch kinh doanh thuộc Công ty lương thực Vĩnh Long, về hành vi “cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngày 6.10, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết trong quá trình điều tra mở rộng vụ án cố ý làm trái xảy ra tại Công ty lương thực Vĩnh Long, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét đối với: Nguyễn Thị Tuyết Nghĩa và Nguyễn Ngọc Thạch, Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thịnh Phát Kon Tum, về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Phạm Anh Thơ, Tổ trưởng Tổ nông sản và Võ Minh Khôi, nhân viên Phòng Kế hoạch kinh doanh thuộc Công ty lương thực Vĩnh Long, về hành vi “cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Các bị can Nghĩa, Thạch và Thơ đã bị bắt tạm giam phục vụ công tác điều tra.
Liên quan đến vụ án này, trước đó Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 3 bị can là lãnh đạo Công ty lương thực Vĩnh Long về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Dương Lê Dũng, Giám đốc; Huỳnh Văn Thức, Trưởng phòng Kinh doanh và Trần Thị Diễm Thúy, Kế toán trưởng.
Trong quá trình điều tra, bị can Dương Lê Dũng đã chết trong trại tạm giam nên được đình chỉ điều tra. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.