Bắt giam tài xế điều khiển xe biển xanh tông chết người rồi bỏ chạy

06/03/2017 18:59 GMT+7

Công an H.Núi Thành (Quảng Nam) vừa ra lệnh bắt khẩn cấp tài xế điều khiển xe biển số xanh gây tai nạn chết người xảy ra hồi cuối năm 2016 rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Chiều 6.3, Công an H.Núi Thành (Quảng Nam) bắt tạm giam 2 tháng đối với nghi can Trần Tấn Lộc (34 tuổi, hộ khẩu thường trú tại TP.HCM), tài xế của Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam đóng tại H.Núi Thành để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ.
Lộc là tài xế điều khển xe biển số xanh gây tai nạn khiến một người đàn ông tử vong vào ngày 6.12.2016.
Tài xế Lộc tại cơ quan điều tra Công an H.Núi Thành Ảnh: MẠNH CƯỜNG
Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ” đối với Trần Tấn Lộc đã được tống đạt từ ngày 3.3.
Theo thông tin điều tra ban đầu, chiều 6.12.2016, tài xế Trần Tấn Lộc điều khiển xe ô tô BS 92M - 000.51 (biển số xanh) của Bệnh viện đa khoa trung ương Quảng Nam chạy ra Trung tâm đăng kiểm thủy bộ Quảng Nam để kiểm định lại xe.
Trong lúc lưu thông trên QL1A, đoạn qua thôn Thuận An (xã Tam Anh Bắc, H.Núi Thành) thì xe ô tô BS 92M - 000.51 bất ngờ tông vào ông Mai Ngọc Vân (59 tuổi, trú thôn Vĩnh An, xã Tam Xuân 2, H.Núi Thành) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Đáng nói, ngay sau khi gây ra tai nạn, Lộc không dừng xe xuống hỗ trợ nạn nhân mà lái xe bỏ chạy.
Thiếu tá Nguyễn Công Thủy, Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, Công an H.Núi Thành cho biết sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an H.Núi Thành đã vào cuộc điều tra nguyên nhân.
Căn cứ hình ảnh ghi lại trên camera của trạm thu phí, cơ quan điều tra đặt nghi vấn đối với xe ô tô BS 92M  - 000.51. Trong quá trình điều tra, Công an H.Núi Thành thu giữ mẫu máu dính trên xe ô tô BS 92M - 000.51 và mẫu máu trong người nạn nhân Mai Ngọc Vân mang đi giám định, đồng thời trưng cầu Trung tâm pháp y Quảng Nam giám định ADN của nạn nhân.
Theo kết luận giám định, mẫu thu trên xe ô tô BS 92M - 000.51 là máu của ông Vân. Kết quả giảm định pháp y xác định ông Vân chết ngày 6.12.2016 là do tại nạn giao thông với đa chấn thương.
Cơ quan điều tra xác định Lộc đã lái ô tô biển số xanh này và gây tai nạn chết người Ảnh: MẠNH CƯỜNG
“Vụ việc tuy ít nghiêm trọng nhưng tính chất phức tạp vì từ khi gây tai nạn đến thời điểm hiện tại tài xế vẫn chưa thừa nhận. Mặc dù vậy, chúng tôi đủ chứng cứ để bắt giữ tài xế, phục vụ cho công tác điều tra”, thiếu tá Thủy khẳng định.
Được biết, Lộc từng có một tiền án về tội về tội cướp tài sản, bị toàn án tuyên phạt 12 tháng tù treo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.