Bắt giam nguyên bí thư đảng ủy xã vì lạm quyền

01/08/2018 08:32 GMT+7

Lãnh đạo xã bán 283 lô đất ở với diện tích 88.539 m 2 , thu hơn 22 tỉ đồng, thu về ngân sách xã hơn 14,8 tỉ đồng... Trong đó, nguyên bí thư xã đã chỉ đạo bán 49 lô đất ở trái thẩm quyền.

Ngày 31.7, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Kiện, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Phúc Thành (H.Yên Thành, Nghệ An), để điều tra hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ.
Qua điều tra, cơ quan CSĐT xác định từ năm 2012 - 2016 lãnh đạo xã Phúc Thành đã bán 283 lô đất ở với diện tích 88.539 m2, thu hơn 22 tỉ đồng, thu về ngân sách xã hơn 14,8 tỉ đồng, số tiền còn lại để các xóm tự thu chi. Trong đó, ông Kiện đã chỉ đạo bán 49 lô đất ở trái thẩm quyền.
Liên quan đến vụ án này, trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh Văn Dương, nguyên Chủ tịch UBND xã Phúc Thành; Nguyễn Văn Quyết, nguyên kế toán xã; Tống Hữu Tình và Nguyễn Văn Trung, nguyên cán bộ địa chính xã Phúc Thành, để điều tra hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.