Bắt giam nghi phạm giết người yêu rồi tự sát

14/06/2013 10:40 GMT+7

(TNO) Sáng 14.6, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố vụ án “giết người”, khởi tố bị can đồng thời tạm giam 4 tháng nghi phạm dùng dao đâm người yêu rồi tự sát bất thành.

>> Vụ giết người yêu rồi tự sát: Cả hai đã qua cơn nguy kịch
>> Vụ giết người yêu rồi tự sát: Hung thủ đi viếng mộ trước đó

Trước đó như Thanh Niên Online đã thông tin, chiều tối 25.5, Hoàng Văn Tài (20 tuổi) sau khi xuất ngũ liền tìm đến TP.Đà Nẵng thăm người yêu là Nguyễn Thị Ly (19 tuổi, cùng trú TP.Đông Hà, Quảng Trị).

Theo điều tra ban đầu, Tài và Ly quen nhau qua mạng khi Tài đi nghĩa vụ quân sự ở Đồng Nai, còn Ly là sinh viên CĐ Bách khoa Đà Nẵng vừa học vừa làm thêm ở một quán nhậu.

Chiều 25.5, Tài đến đón Ly về phòng trọ của Ly. 

Ngồi chơi được một lúc, Tài xin phép mời một số người bạn của Ly ra ngoài để Tài nói chuyện riêng.

Do mâu thuẫn tình cảm, Tài đã dùng dao đâm Ly nhiều nhát rồi tự tử ngay tại phòng trọ. Đến khi lực lượng công an can thiệp, Tài vẫn cố thủ nhưng đã bị khống chế sau đó và cả hai được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Trung tá Kiều Văn Vương, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.Thanh cho biết do Tài bị thương tích nặng nên cơ quan điều tra tập trung điều trị cho Tài tại bệnh viện, sau hơn 10 ngày, sức khỏe Tài đã hồi phục tốt nên tiến hành lấy lời khai, củng cố hồ sơ, chứng cứ và thực hiện lệnh khởi tố theo quy định pháp luật.


Sau khi giữ được tính mạng, Tài đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Giết người - Ảnh: Nguyễn Tú

* Cùng ngày, Công an Q.Thanh Khê cho biết thêm đã bắt được Trần Thị Thu Thảo (34 tuổi, trú tổ 102, P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê).

Trước đó, Thanh Niên Online đã thông tin Công an Q.Thanh Khê đã phải giả ngư dân bao vây và triệt phá ổ xóc đĩa ngoài kè biển đường Nguyễn Tất Thành nhưng Thảo kịp chạy trốn.

Ổ bạc này Thảo giao cho Trần Văn Hùng (52 tuổi, trú P.Chính Gián) trực tiếp cầm cái từ cuối tháng 4.2013 với 20 - 30 con bạc thường xuyên sát phạt theo hình chức chẵn - lẻ.

Con bạc đặt cược bằng miệng, mỗi ván từ 5 - 10 triệu đồng và có ngày con bạc thua đến hơn 200 triệu đồng, phải vay nóng của Thảo tại chỗ để đánh tiếp.

Nguyễn Tú

>> Khởi tố kẻ cuồng ghen thiêu sống "người yêu
>> Nhức nhối nạn cuồng ghen
>> Cô gái bị thiêu sống đã tử vong, hung thủ ra đầu thú
>> Cô gái bị tạt xăng thiêu sống
>> Khởi tố kẻ tưới xăng đốt vợ
>> 20 năm tù cho người chồng đốt vợ con
>> Giằng co dưới biển, đôi tình nhân cùng đuối nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.