Bắt giam hàng loạt nghi phạm cho vay nặng lãi ở nhiều địa phương

18/01/2019 06:27 GMT+7

Ngày 17.1, cơ quan chức năng ở các tỉnh: Lâm Đồng, Quảng Nam, Bạc Liêu khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam nhiều bị can; lập hồ sơ xử lý các hành vi khác liên quan đến “tín dụng đen”.

Cưỡng đoạt tài sản của con nợ

Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố Đỗ Thị Hải (44 tuổi, ngụ TP.Bắc Giang, Bắc Giang), tạm trú tại TP.Đà Lạt, để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản.
Trước đó, từ đầu năm 2018 đến nay, Công an TP.Đà Lạt phát hiện Hải có hành vi cho vay không cần thế chấp với lãi suất  20 - 60%/tháng; số tiền lãi Hải thu về từ việc cho vay lên đến 400 triệu đồng. Có những người vay tiền nhưng đến kỳ hạn chưa kịp trả, Hải cho giang hồ đến gây rối, đe dọa và cưỡng đoạt tài sản để siết nợ.
Cũng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, ngày 17.1, Công an H.Đức Trọng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 2 tháng đối với: Võ Hoàng Vinh (43 tuổi), Nguyễn Minh Huy (44 tuổi), Giàng Ngọc Trọng (32 tuổi), cả 3 cùng ngụ H.Đức Trọng và Nguyễn Hồng Phi (23 tuổi, ngụ H.Cư Kuin, Đắk Lắk) để tiếp tục điều tra hành vi cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản.
Thông tin ban đầu, từ trình báo của bà Hoàng Thị Toàn (51 tuổi, ngụ xã Tân Thành, H.Đức Trọng) về việc bà vay 12,2 triệu đồng tại tiệm cầm đồ Minh Huy, xã Tân Hội (Đức Trọng), với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày. Do hoàn cảnh khó khăn, không còn tiền để đóng gốc và lãi đúng hạn, bà bị Phi và Trọng đến nhà đòi nợ, cưỡng đoạt xe máy. Công an H.Đức Trọng đã bắt giữ khẩn cấp Trọng, Phi và cả hai khai nhận làm thuê cho Huy.
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Huy, công an thu giữ 6 cuốn sổ thể hiện việc ghi nợ, thu tiền nợ của Huy với khách hàng; 1 mã tấu, 2 laptop, gần 100 loại giấy tờ, CMND, hộ khẩu…
Theo cơ quan công an, qua các sổ sách thu giữ được, cho thấy chỉ trong 3 tháng cuối năm 2018, Huy và nhóm này thực hiện 375 kỳ cho vay, hoàn tất 275 giao dịch với tổng số tiền gốc cho vay trên 2,4 tỉ đồng, thu lãi gần 500 triệu đồng; còn 100 giao dịch khác đang được thực hiện. Cơ quan điều tra xác định, mức lãi suất Huy cho vay tương ứng với 182,5%/năm.
Ngoài Phi và Trọng, Huy còn thuê Vinh đến ở tại cửa hiệu cầm đồ xã Tân Hội (H.Đức Trọng) làm nhiệm vụ quản lý, ghi sổ sách thu nợ và thu tiền lãi, gốc từ những người vay tiền.

Từ Huế vào Quảng Nam cho vay nặng lãi

Cùng ngày, trung tá Mai Thanh Tâm, Phó trưởng công an H.Đại Lộc (Quảng Nam), cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Hoàng Ngọc Vũ (30 tuổi, ngụ xã Thủy Bằng, TX.Hương Thủy, Thừa Thiên- Huế) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; truy tìm đối tượng tên Đức; tiếp tục mở rộng, điều tra vụ án.
Trước đó, lúc 15 giờ 30 ngày 8.1, Công an H.Đại Lộc kiểm tra nhà số 179 Huỳnh Thúc Kháng (TT.Ái Nghĩa, H.Đại Lộc), bắt quả tang Vũ đang có hành vi thu tiền lãi từ một người vay.
Khám xét tại căn nhà này, công an phát hiện nhiều tài liệu, sổ sách ghi tên người vay, máy tính và điện thoại được Vũ dùng cho hoạt động cho vay nặng lãi. Vũ khai nhận, từ tháng 3.2018 có quen một người tên Đức (ở Hải Phòng). Sau đó, Đức cùng Vũ đến H.Đại Lộc thuê nhà trọ, hoạt động cho vay nặng lãi. Tại đây, Vũ cùng Đức viết tờ rơi dán ở các điểm rao vặt, đi phát quảng cáo cho vay.
Phát tờ rơi cho vay “tín dụng đen”
Sáng 17.1, Công an TT.Gành Hào (H.Đông Hải, Bạc Liêu) cho biết vừa bắt giữ Trần Văn Hợp (28 tuổi, ở xóm 6, xã Trắc Bình, H.Kim Sơn, Ninh Bình) khi đang phát tờ rơi tuyên truyền cho vay không cần giấy tờ theo hình thức “tín dụng đen”.
Trước đó, ngày 16.1, tiểu thương ở chợ Gành Hào đến công an trình báo: một thanh niên vào khu vực chợ phát card, tờ rơi cho vay không cần giấy tờ. Xác định đây là nghi can thực hiện hành vi cho vay tiền theo hoạt động “tín dụng đen”, Công an TT.Gành Hào đã cử lực lượng đến xác minh vụ việc. Thấy công an, Hợp đột ngột bỏ chạy nhưng đã bị công an khống chế.
Tại cơ quan công an, Hợp khai nhận, cách đây 3 ngày, một người đàn ông ở tỉnh Cà Mau đưa cho Hợp xấp card, tờ rơi với nội dung “Hỗ trợ tài chính - vay trả góp - không giữ giấy tờ” và yêu cầu Hợp phát hết 1.000 card cùng hàng trăm tờ rơi sẽ được trả tiền công là 150.000 đồng. Hợp mới phát được khoảng 200 card cho tiểu thương thì bị công an bắt giữ.
Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.