Bắt giam giám đốc vụ đường ống nước sông Đà vỡ: 10 lần vỡ khiến 70.000 hộ dân Hà Nội điêu đứng

09/05/2015 08:23 GMT+7

(TNO) Việc cơ quan công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam giám đốc vụ đường ống nước sông Đà vỡ là bước ngoặt của vụ án khi chỉ hơn 5 năm đưa vào sử dụng, đường ống nước sạch sông Đà đã 10 lần vỡ khiến hơn 70.000 hộ dân Hà Nội khốn khổ, điêu đứng vì thiếu nước sinh hoạt đảo lộn.

(TNO) Sau hơn 5 năm hoàn thành đưa vào sử dụng, đường ống nước sạch sông Đà đã 10 lần xảy ra sự cố khiến hơn 70.000 hộ dân Hà Nội khốn khổ vì thiếu nước, sinh hoạt đảo lộn.

nuoc-sach-song-da10 lần đường ống nước sạch sông Đà bị vỡ chủ yếu vào mùa hè, nhu cầu nước sạch tăng - Ảnh: Lê Quân
Theo tìm hiểu của Thanh Niên Online, đường ống dẫn nước sạch Sông Đà làm bằng ống cốt sợi thủy tinh của Tổng công ty Vinaconex làm chủ đầu tư thuộc dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước cho chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Hiếu Môn - Hà Nội - Hà Đông do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ ngày 24.9.2003.
Dự án này được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 bắt đầu triển khai từ 2005, xây dựng đường ống có công suất 300.000m3/ngày đêm, độ dài đường ống là 45,8km với tổng số vốn lên đến 1.500 tỉ đồng. Giai đoạn 2 sẽ xây dựng thêm tuyến đường ống thứ 2 nâng công suất truyền tải nước từ sông Đà về Hà Nội lên 600.000m3/ngày đêm. Định hướng đến năm 2020 sẽ có tổng công suất truyền nước sạch từ sông Đà về Hà Nội là 1.200.000 m3/ngày đêm.
Tuy nhiên, tuyến ống số 1 sau hơn 5 năm kể từ 2009 hoàn thành và đưa vào sử dụng đã xảy ra 10 lần bị nứt vỡ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hơn 70.000 hộ dân Hà Nội. Mặc dù trước đó, Công trình này đã được trao “Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam” vào năm 2010, do Bộ Xây dựng tặng.
10 lần nứt vỡ cắt nguồn nước sinh hoạt của hơn 70.000 hộ dân Hà Nội là: Lần thứ nhất sự cố vỡ đường ống nước sạch sông Đà xảy ra vào ngày 4.2.2012, bị vỡ tại Km10+300 trên đại lộ Thăng Long gây mất nước 72 giờ.
Lần thứ hai bị vỡ là ngày 23.3.2013 tại Km26+850 đại lộ Thăng Long, gây mất nước 30 giờ. Vài tháng sau, đường ống này lại bị vỡ lần 3 vào ngày 21.11.2013 tại Km27+060 đường đại lộ Thăng Long, gây mất nước 18 giờ. Lần thứ 4, sự cố vỡ đường ống nước sạch sông Đà tại Khu đô thị Xanh Villas ngày 16.12.2013, gây mất nước 18 giờ.
Riêng trong tháng 4-2014, đường ống nước sạch sông Đà bị vỡ 2 lần là vào ngày 1.4.4 và 25.4.2014 đều gây mất nước hơn 10 giờ.
Lần thứ 7 xảy ra vào 22 giờ đêm 17.6, gần cầu vượt Đồng Chúc, huyện Thạch Thất, mất nước 12 giờ.
Đường ống nước sạch sông Đà vỡ lần thứ 8 vào khoảng 10 giờ sáng 10.7.2014, gây mất nước 11 giờ, vị trí vỡ đường ống lần này là tại km25 trên Đại lộ Thăng Long, khu vực cầu vượt Đồng Trúc, đoạn qua huyện Thạch Thất, Hà Nội.
Lần thứ 9 đường ống này bị vỡ là vào 4 giờ sang 12.7.2014, liền ngay sau 1 ngày lần vỡ thứ 8. Vị trí bị vỡ là tại km15 đại lộ Thăng Long thuộc huyện Hoài Đức, Hà Nội gây mất nước gần 1 ngày.
Lần thứ 10 xảy ra sự cố là vào ngày 15.1.2015 trên đường đại lộ Thăng Long, thuộc địa phận huyện Quốc oai, gây mất nước hơn 1 ngày.
Sau một số lần vỡ đường ống nước sạch sông Đà đầu tiên, đại diện Vinaconex trả lời báo chí đổ lỗi cho khách quan là đất nền móng yếu, gây ra nứt vỡ đường ống.
Phát biểu tại cuộc họp báo Thành ủy Hà Nội ngày 6.5.2014, ông Hoàng Thế Trung từng là Giám đốc Ban quản lý dự án đường ống nước sạch sông Đà vẫn khẳng định, dù đã nhiều lần xảy ra vỡ đường ống nhưng lựa chọn ống thủy tinh làm ống dẫn nước sạch sông Đà vẫn là… quyết định đúng. Trước khi quyết định dùng ống sợi thủy tinh, Vinaconex đã cử đoàn sang tận Tây Ban Nha để khảo sát, học hỏi kinh nghiệm về áp dụng.
Tuy nhiên, theo Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thuộc Bộ Xây dựng đã công bố kết luận của cuộc kiểm tra toàn bộ tuyến đường ống dẫn nước sạch sông Đà chỉ ra rằng nguyên nhân thực sự là chất lượng ống sợi thủy tinh kém và thi công ẩu. Ống cốt sợi thủy tinh tại nhiều vị trí bị bong rộp, tách lớp, khả năng chịu lực không đảm bảo, thiếu nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật trong sản xuất, thi công lắp đặt đường ống.
Kết luận của Cục giám định cũng chỉ ra, nghiêm trọng nhất là việc chọn loại ống cốt sợi thủy tinh để làm đường ống dẫn nước này.
Ngày 29.7.2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra của Cục Cảnh sát kinh tế (C46), Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố vụ án để điều tra về các sự cố vỡ đường ống nước sạch sông Đà liên tục xảy ra.
Đến hôm qua 8.5, Cơ quan công an đã tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Hoàng Thế Trung, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án nước sông Đà thuộc Tổng công ty cổ phần Vinaconex và Trần Cao Bằng, Giám đốc Công ty Cổ phần ống sợi thủy tinh Vinaconex. Hai người này bị khởi tố và bắt giam để điều tra về hành vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.