Bắt giám đốc làm giả văn bản của Tổng cục Đường bộ để lừa đảo

27/04/2020 09:55 GMT+7

Xuyên làm giả văn bản của UBND tỉnh Vĩnh Long, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đồng ý giao cho công ty của Xuyên được khai thác, sử dụng một đoạn hành lang an toàn đường bộ trên QL1.

Ngày 26.4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Mộng Xuyên (36 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH đầu tư - xây dựng - thương mại - dịch vụ Phương Quyên (trụ sở tại Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), để điều tra về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp nhận thông tin Nguyễn Mộng Xuyên có dấu hiệu làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan chức năng. Qua điều tra, xác minh, Cơ quan An ninh điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của Xuyên, thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ nghi giả.
Tại cơ quan điều tra, Xuyên thừa nhận đã dùng thủ đoạn cắt, dán hình dấu, chữ ký trên các tài liệu thật được cơ quan chức năng ban hành sang các tài liệu do Xuyên soạn sẵn. Sau đó, Xuyên dùng máy in màu, in ra văn bản y như thật, có chữ ký và dấu của cơ quan chức năng.
Với thủ đoạn trên, Xuyên làm giả văn bản của UBND tỉnh Vĩnh Long, Tổng cục Đường bộ VN đồng ý giao cho công ty của Xuyên được khai thác, sử dụng một đoạn hành lang an toàn đường bộ trên QL1, đoạn thuộc TX.Bình Minh (Vĩnh Long). Sau đó, Xuyên dùng các loại giấy tờ giả ký hợp đồng hợp tác kinh doanhchiếm đoạt số tiền hàng tỉ đồng của các doanh nghiệp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.