Bắt giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Bến Cát

Đỗ Trường
Đỗ Trường
12/10/2018 10:55 GMT+7

Ông Lê Hoài Linh, giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát, thuộc Sở Tài nguyên Môi trường Bình Dương, bị bắt trong sáng 12.10.

Sáng 12.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Lê Hoài Linh (37 tuổi, giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Bến Cát) ngay tại trụ sở Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Bến Cát, Bình Dương.
Cơ quan điều tra cũng đồng thời thực hiện lệnh khám xét phòng làm việc của Linh và khám xét Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát.
Theo thông tin ban đầu, ông Lê Hoài Linh bị bắt do liên quan đến vụ án cựu Bí thư Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh (51 tuổi, hiện đã bị khởi tố, bắt tạm giam, Thanh Niên đã thông tin).
Cũng theo thông tin ban đầu, ông Lê Hoài Linh đã giúp sức cho ông Nguyễn Hồng Khanh mua hơn 20 ha đất và tài sản trên đất của Công ty TNHH thương mại và sản xuất gỗ An Tây (thị xã Bến Cát) với giá rất rẻ.
Thời điểm này (2015 - 2016), ông Linh đang công tác tại Phòng Tài nguyên Môi trường Bến Cát.
Trong sáng 12.10, theo quan sát của PV Thanh Niên tại hiện trường, có rất đông các điều tra viên cùng đại diện Viện KSND tỉnh Bình Dương đã có mặt tại trụ sở Phòng Tài nguyên Môi trường Bến Cát để thực hiện lệnh bắt và khám xét.
bat_giam_doc
van_phong_dat_dai_Ben_Cat
bat_giam_doc_van_phong_dat_dai
Các điều tra viên có mặt tại trụ sở Phòng Tài nguyên Môi trường Bến Cát để thực hiện lệnh bắt và khám xét Ảnh: Đỗ Trường
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.