Bắt giám đốc chi nhánh ngân hàng nhận hối lộ

25/06/2016 09:09 GMT+7

Ngày 24.6, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Phúc (41 tuổi, Giám đốc chi nhánh Đại Lộc Ngân hàng NNPTNT Đắk Lắk) về hành vi nhận hối lộ .

Theo cơ quan điều tra, tháng 4.2014, Trần Minh Lợi (trú xã Ea Bhốk, H.Cư Kuin, Đắk Lắk) gặp Phúc (trú P.Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột) và Nguyễn Đức Trọng, Tổ trưởng tổ tín dụng chi nhánh Đại Lộc, đặt vấn đề chung chi để vay vốn với lãi suất thấp. Phúc yêu cầu Lợi đưa 150 triệu đồng thì sẽ cho vay.
Ngày 22.4.2014, Trọng gặp Lợi cho biết ngân hàng đồng ý cho vay 1,5 tỉ đồng. Lợi đưa trước 50 triệu đồng cho Phúc và Trọng, thống nhất khi nào giải ngân hết thì sẽ đưa tiếp 100 triệu đồng còn lại. Sau đó, Lợi gặp Phúc và Trọng, đưa ra file ghi âm việc đưa nhận tiền giữa hai bên để yêu cầu trả lại 50 triệu đồng. Ngoài ra, Lợi tiếp tục sử dụng các file ghi âm này để uy hiếp, đe dọa buộc Phúc, Trọng đưa tiếp cho Lợi tổng cộng 200 triệu đồng.
Ngày 14.11.2014, Phúc gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tố cáo hành vi cưỡng đoạt tài sản của Lợi. Liên quan đến vụ án, trước đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Minh Lợi để điều tra hành vi đưa hối lộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.