Bắt giam đại gia thủy sản ở Bạc Liêu

13/09/2016 09:00 GMT+7

Ông Dũng chỉ đạo đại diện các công ty do mình thành lập xuất hóa đơn khống vay 37 tỉ đồng, hiện số nợ này là 42 tỉ đồng. Kho tôm đông lạnh trên 121 tấn thế chấp công ty đã tẩu tán nay chỉ còn 52 kg.

Ngày 12.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu thực hiện quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Ngô Chí Dũng, Giám đốc Công ty CP thủy sản Minh Hiếu và bà Nguyễn Thị Út, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP thủy sản Minh Hiếu Bạc Liêu (cùng khóm 2, P.1, TX.Giá Rai) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ 14 giờ cùng ngày, lực lượng công an tiến hành khám xét trụ sở Công ty CP thủy sản Minh Hiếu, đến 19 giờ việc khám xét vẫn chưa kết thúc.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, từ đầu năm 2012 đến cuối năm 2013, bà Lê Thị Hạc, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP thủy sản Minh Hiếu, cùng chồng là ông Dũng đã thành lập 3 công ty và 2 hộ kinh doanh; trong đó có 2 công ty và 1 hộ kinh doanh để cho người làm thuê đứng tên và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Cụ thể, Công ty CP thủy sản Minh Hiếu Bạc Liêu do bà Nguyễn Thị Út làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc; Công ty CP dịch vụ thương mại thủy sản Bình Hưng (đường Phạm Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM) do ông Trần Đình Tiến làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc... Ngày 16.11.2011, ông Dũng ký hợp đồng thế chấp tài sản hơn 64 tỉ đồng cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN (BIDV) - chi nhánh Bạc Liêu (tài sản cố định trị giá hơn 33 tỉ đồng và kho tôm đông lạnh thành phẩm trên 121 tấn, trị giá hơn 31 tỉ đồng) để vay tiền sản xuất kinh doanh.
Để được ngân hàng giải ngân vốn, ông Dũng chỉ đạo đại diện các công ty, hộ kinh doanh do mình thành lập xuất hóa đơn khống, ghi nội dung hàng hóa không có thật... gửi ngân hàng. Sau đó, BIDV - chi nhánh Bạc Liêu đã giải ngân cho Công ty CP thủy sản Minh Hiếu với số tiền gần 37 tỉ đồng, đến nay số nợ này lên đến 42 tỉ đồng nhưng công ty không có khả năng thanh toán. Chưa hết, kho tôm đông lạnh trên 121 tấn sau khi thế chấp công ty đã tẩu tán đến nay chỉ còn lại... 52 kg.
Ngoài ra, trong quá trình điều tra, công an còn phát hiện công ty dùng tài sản thế chấp là hàng tôm đông lạnh tồn kho trên để vay nhiều ngân hàng và hiện không còn khả năng trả hơn 128 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.