Bắt giam băng gửi tin nhắn thông báo trúng thưởng xe tay ga để lừa

02/10/2015 07:38 GMT+7

Ngày 1.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Trung (22 tuổi), Huỳnh Thắng (20 tuổi), Phạm Văn Quang (28 tuổi, cùng ngụ H.Duy Xuyên, Quảng Nam) về hành vi sử dụng internet chiếm đoạt tài sản.

Ngày 1.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Trung (22 tuổi), Huỳnh Thắng (20 tuổi), Phạm Văn Quang (28 tuổi, cùng ngụ H.Duy Xuyên, Quảng Nam) về hành vi sử dụng internet chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, từ tháng 4.2014 đến nay, Trung giao Thắng, Quang gửi tin báo trúng thưởng xe tay ga đời mới và 100 triệu đồng đến người dùng mạng xã hội, dụ họ vào website 123zaloapp.com do nhóm này lập sẵn.
Khi nạn nhân gọi điện liên hệ thì nhóm này yêu cầu nạp thẻ cào điện thoại hoặc nộp lệ phí nhận thưởng qua tài khoản ngân hàng. Ngoài ra, Trung còn đăng tin bán xe máy giá rẻ trên website raovat.com và muaban.net rồi chiếm đoạt tiền cọc của nạn nhân.
Cũng theo cơ quan công an, cả 3 bị can trên đều không có trình độ về công nghệ thông tin. Trung cầm đầu nhưng không có nghề nghiệp, còn Quang ở nhà chăn trâu, Thắng được bạn bè hướng dẫn, nạp thẻ cào điện thoại cho đối tượng ở nước ngoài và được cung cấp website lừa đảo.
Người có nick name anhdan37, hướng dẫn nhóm trên làm website lừa đảo, cũng đang bị truy xét do liên quan đến nhiều vụ án tương tự tại H.Duy Xuyên, Quảng Nam.
“Hơn 570 triệu đồng lừa được, chúng ăn chơi sa đọa, nướng toàn bộ vào vũ trường, tụ tập đám bạn mới ra tù, bỏ mặc gia đình nghèo khổ, cha mẹ ăn khoai, ăn sắn”, một cán bộ công an cho biết và kể thêm rằng nhóm này trở thành khách VIP được má mì săn đón, bố trí em út ở khu vực riêng, giao lưu với ca sĩ nổi tiếng, có đêm tiêu 20 - 30 triệu đồng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.