Bắt giam 5 nghi can trộm phong lan tiền tỉ khiến chủ nhân ngất xỉu nhập viện

13/03/2020 10:03 GMT+7

Công an Lâm Đồng khởi tố bắt giam 5 nghi can chuyên trộm hoa phong lan, trong đó có vụ trộm 150 chậu lan đột biến gen trị giá tiền tỉ, khiến khổ chủ ngất xỉu phải nhập viện.

Sáng 13.3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự (PC02), Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết sau khi lập chuyên án điều tra, đến nay đã khởi tố và bắt tạm giam 5 nghi can chuyên trộm hoa phong lan, trong đó có vụ trộm hơn 150 giò phong lan  đột biến gen tại H. Đức Trọng (Lâm Đồng) trị giá tiền tỉ, khiến khổ chủ ngất xỉu phải nhập viện.

Nghi can Trần Hiền cùng tang vật giò phong lan biến đổi gen

CTV

Theo đó 5 nghi can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Trần Hiền (39 tuổi) và Huỳnh Văn Dự (39 tuổi, cùng ngụ xã Phú Hội, Đức Trọng), Trần Huyền Phong (34 tuổi), Nguyễn Văn Thắng (22 tuổi, cùng ngụ xã Ninh Gia, Đức Trọng) và Trần Quốc Tường (22 tuổi, quê Bình Thuận) về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo đại tá Phạm Hồng Tuấn, Trưởng Phòng PC02, khi nhân được đơn tố giác của anh Nguyễn Bảo Lâm (ngụ xã Phú Hội, H.Đức Trọng) về việc đêm 9.2, bị kẻ gian bẻ khoá đột nhập vào vườn hoa phong lan lấy trộm khoảng 150 chậu phong lan đột biến gien , trong đó có chậu trị giá khoảng 1 tỉ đồng, nên đơn vị này lập chuyên án để truy tìm những kẻ trộm hoa phong lan.

Vườn hoa phong lan biến đổi gen của anh Nguyễn Bảo Lâm bị trộm  sạcch

Lâm Viên

Như Báo Thanh Niên đã phản ánh, đêm 9.2, nhân lúc anh Lâm xuống Đồng Nai để giao dịch hoa phong lan, kẻ trộm đã cắt ổ khóa, đột nhập vào vườn lan, lấy trộm hơn 150 giò phong lan đột biến gien  trị giá nhiều tỉ đồng. Nghe tin người nhà báo vườn lan bị mất trộm, anh Lâm bị sốc nặng và ngất xỉu, được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nghe tin vườn lan tiền tỉ bị mất sạch anh Lâm ngất xỉu được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu

Ảnh: Người nhà anh Lâm cung cấp

Cũng theo ông Phạm Hồng Tuấn, sau hơn 1 tháng lập chuyên án, Phòng PC02 đã phát hiện và lần lượt truy bắt nhóm trộm lan, trong đó Trần Hiền là kẻ cầm đầu.
Bước đầu, Hiền và các nghi can khai nhận đã thực hiện trót lót 15 vụ trộm phong lan tại H. Đức Trọng. Với 150 chậu phong lan biến đổi gen của anh Lâm, nhóm trộm này đưa về cất giấu tại ở xã Ninh Gia và đã được cơ quan chức năng thu hồi. Ngoài ra, cơ quan chức năng cón thu hồi được hơn 280 chậu phong lan khác mà nhóm trộm của Hiền đang cất giấu tại xã Phú Hội.
Hiền nghiện ma túy, có 4 tiền án về tội giết người, trộm cắp, tàng trữ trái phép chất ma túy… từng bị kết án 16 năm tù về tội giết người, ra tù năm 2013. Các nghi can trong nhóm cũng nghiện ma túy.
Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra vụ án trộm hoa phong lan này.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.