Bắt giam 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng tại tòa

Thái Sơn
Thái Sơn
13/05/2020 07:47 GMT+7

Sau khi tuyên án, HĐXX đã ra lệnh bắt giam hai cựu chủ tịch TP. Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến để thi hành án.

Sau một tuần xét xử, chiều 12.5, TAND cấp cao tại Hà Nội đã ra phán quyết đối với kháng cáo kêu oan của 8 bị cáo và kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 12 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Đà Nẵng.

Y án bị cáo Trần Văn Minh, giảm án cho bị cáo Văn Hữu Chiến

Theo đó, HĐXX đã bác kháng cáo kêu oan và y án sơ thẩm đối với bị cáo Trần Văn Minh, cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (17 năm tù) và Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm"), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng 79, Công ty CP Bắc Nam 79 (25 năm tù). Riêng bị cáo Văn Hữu Chiến, cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, được giảm 2 năm tù (sơ thẩm 12 năm tù).

Nhiều bị cáo được giảm án

Do có tình tiết giảm nhẹ mới, HĐXX phúc thẩm đã tuyên giảm án cho các bị cáo: Nguyễn Ngọc Tuấn, cựu Giám đốc Sở Xây dựng, cựu Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, từ 5 năm tù xuống còn 3 năm tù; Nguyễn Đình Thống, cựu Giám đốc Công ty quản lý và khai thác đất Đà Nẵng, từ 2 năm tù còn 18 tháng tù; Trần Phi, cựu Tổng giám đốc Công ty XNK Đà Nẵng, từ 2 năm tù còn 12 tháng tù. 3 bị cáo được cho hưởng án treo gồm Lê Anh Tuấn, cựu Tổng giám đốc Công ty cung ứng tàu biển Đà Nẵng (án sơ thẩm 18 tháng tù); Đào Tấn Bằng, cựu Phó chánh văn phòng UBND TP.Đà Nẵng (án sơ thẩm 18 tháng tù) và  Huỳnh Tấn Lộc, cựu Tổng giám đốc Công ty công nghệ phẩm Đà Nẵng (án sơ thẩm 18 tháng tù).
HĐXX cho rằng bị cáo Trần Văn Minh là người giữ vai trò chính trong vụ án, đã cùng đồng phạm làm trái quy định của nhà nước về quản lý nhà đất công sản, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Cụ thể: bị cáo Minh đồng ý chủ trương, ký ban hành nhiều văn bản và chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc giao đất, thu hồi, cho thuê, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển nhượng nhà, đất công sản trên địa bàn TP.Đà Nẵng; giảm giá, giảm hệ số sinh lợi, chuyển đổi tên người nhận quyền sử dụng đất trái quy định pháp luật đối với nhiều nhà, đất công sản và các dự án đầu tư xây dựng, để tạo điều kiện cho bị cáo Phan Văn Anh Vũ mua nhà đất công sản, gây thiệt hại hơn 2.000 tỉ đồng. Ở một số dự án bất động sản khác, bị cáo Minh cùng đồng phạm làm trái các quy định nhà nước, bán nhà đất không qua đấu giá, giảm 10% tiền sử dụng đất, tạo điều kiện cho Vũ gây thiệt hại cho nhà nước hơn 19.625 tỉ đồng.
“Hành vi làm trái của bị cáo Minh và các bị cáo khác đã làm nhà nước mất đi quyền quản lý, sử dụng và khai thác các tài sản công trong thời gian dài. Việc tòa truy tố, kết tội bị cáo cấp sơ thẩm là có căn cứ, đúng pháp luật, không oan sai. Tòa án cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Văn Minh”, chủ tọa phiên tòa nêu.
Đối với kháng cáo của bị cáo Văn Hữu Chiến, HĐXX cho rằng có đầy đủ căn cứ chứng minh bị cáo phạm tội và không oan. Tuy nhiên, bị cáo này thành khẩn khai báo, đã khắc phục được một phần thiệt hại nên HĐXX thấy có thể giảm nhẹ hình phạt.
HĐXX đã ra lệnh bắt giam các bị cáo Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến để thi hành án. Trước đó, 2 bị cáo này được tại ngoại.

Tòa phúc thẩm ra lệnh bắt tạm giam các bị cáo Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến ngay sau phần tuyên án

Vũ “nhôm” chi phối lãnh đạo Đà Nẵng

Tại phiên phúc thẩm, Phan Văn Anh Vũ kêu oan, không nhận tội và cho rằng là bên mua nên không phải chịu trách nhiệm. Phan Văn Anh Vũ cũng phủ nhận việc đã được lãnh đạo TP.Đà Nẵng ưu ái cho mua nhiều nhà đất có nguồn gốc công sản, dự án bất động sản.
Tuy nhiên, HĐXX cho rằng lời khai của các bị cáo khác trong vụ án cho thấy Vũ “nhôm” đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo các cấp ở Đà Nẵng từ năm 2006 - 2014 để được mua, sử dụng nhiều nhà đất công sản cũng như được ưu đãi trong các dự án bất động sản; việc Phan Văn Anh Vũ chưa thành khẩn nhận tội nên không có căn cứ giảm nhẹ hình phạt. Vũ “nhôm” cũng bị tòa phúc thẩm buộc phải bồi thường thiệt hại hơn 3.100 tỉ đồng.
Ngoài bị cáo Trần Văn Minh và Phan Văn Anh Vũ, các bị cáo bị tuyên y án sơ thẩm gồm: Phan Xuân Ít, cựu Phó chánh văn phòng UBND TP.Đà Nẵng (6 năm tù); Nguyễn Quang Thành, cựu Giám đốc Công ty TNHH Minh Hưng Phát (3 năm tù); Phan Minh Cương, cựu Giám đốc Công ty TNHH I.V.C, Tổng giám đốc Công ty CP xây dựng 79 (3 năm tù); Nguyễn Thanh Sang, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng (3 năm tù); Nguyễn Thị Thu Hà, cựu Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng (3 năm tù); Nguyễn Công Lang, cựu Giám đốc Công ty quản lý nhà Đà Nẵng (4 năm 6 tháng tù); Phan Ngọc Thạch, cựu Tổng giám đốc Công ty du lịch Đà Nẵng (18 tháng tù); Nguyễn Điểu, cựu Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng (3 năm tù); Trần Văn Toán, cựu Phó giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng (30 tháng tù); Lê Cảnh Dương, cựu Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư Đà Nẵng (2 năm tù) và Nguyễn Viết Vĩnh, cựu Trưởng phòng Quản lý đô thị Đà Nẵng (2 năm tù).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.