Bắt được rùa biển quý hiếm, ngư dân tình nguyện giao nộp, thả về tự nhiên

05/12/2019 11:49 GMT+7

Hai ngư dân ở Thừa Thiên - Huế bắt được một cá thể rùa biển quý hiếm và giao nộp cơ quan chức năng để thả về tự nhiên.

Sáng 5.12, Trạm biên phòng xã Hải Dương phối hợp UBND xã Hải Dương (TX.Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) tiến hành thả cá thể rùa biển quý hiếm do người dân bắt được về với môi trường tự nhiên

Ngư dân Phạm Quốc Toản bàn giao cá thể rùa biển quý hiếm do mình bắt được 

Ảnh: An Như

Trước đó, tối 4.12, hai ngư dân Phạm Quốc Toản (38 tuổi) và Trần Đình Lập (40 tuổi, trú thôn 2, xã Hải Dương, TX.Hương Trà) phát hiện 1 cá thể rùa biển trôi dạt vào bờ.
Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã thuộc loại quý hiếm, hai ngư dân này đã trình báo cho cơ quan chức năng. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định cá thể rùa biển này nặng 15 kg, dài 70cm, ngang 45 cm, có màu sọc đen, còn khỏe mạnh.
Đây là cá thể rùa biển quý thuộc họ vích, bộ rùa biển (tên khoa học là Chelonia mydas) nằm trong sách Đỏ Việt Nam, cấp độ nguy cấp (EN) cần được bảo vệ nghiêm ngặt, cấm đánh bắt dưới mọi hình thức, nên cơ quan chức năng đã tiến hành thả về tự nhiên. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.