Bắt được kẻ chủ mưu vụ truy sát nhà báo

05/01/2016 07:08 GMT+7

Theo lời khai ban đầu của Huy, động cơ anh ta thuê người truy sát nhà báo là để trả thù nạn nhân thực hiện loạt phóng sự Khai thác khoáng sản trái phép tác động đến môi trường khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng.

Theo lời khai ban đầu của Huy, động cơ anh ta thuê người truy sát nhà báo là để trả thù nạn nhân thực hiện loạt phóng sự Khai thác khoáng sản trái phép tác động đến môi trường khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng.

Ảnh minh họa: ShutterstockẢnh minh họa: Shutterstock
Ngày 4.1, thượng tá Nguyễn Tiến Thịnh, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Thái Nguyên, cho biết đã bắt được Phạm Anh Huy (24 tuổi, ở xóm Ngò, xã Tân Khánh, H.Phú Bình, Thái Nguyên) - nghi can chủ mưu vụ truy sát nhà báo Nguyễn Ngọc Quang (44 tuổi), Phó trưởng phòng thời sự Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Thái Nguyên. Huy bị bắt khi đang lẩn trốn tại một bệnh viện tâm thần ở Hà Nội. 
Theo lời khai ban đầu của Huy, động cơ anh ta thuê người truy sát nhà báo Quang là để trả thù nạn nhân thực hiện loạt phóng sự Khai thác khoáng sản trái phép tác động đến môi trường khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng, phát sóng trên Đài phát thanh và truyền hình Thái Nguyên ngày 26.8.2015 và Đài truyền hình VN ngày 28.8.2015. 
Sau khi loạt phóng sự phát sóng, việc khai thác vàng của Huy bị dừng cấp phép. Để trả thù, Huy đã thuê Dương Nghĩa Hậu (22 tuổi, ở xã Xuân Phương, H.Phú Bình, Thái Nguyên) và Chu Văn Thế (24 tuổi, ở xã Xuân Đài, H.Chiêm Hóa, Tuyên Quang) để truy sát nhà báo Quang vào sáng 4.9.2015 tại khu vực cầu Gia Bảy (P.Trưng Vương, TP.Thái Nguyên) khi hai vợ chồng nạn nhân đang chạy xe trên đường. Hậu và Thế dùng xe máy chặn đầu ô tô, dùng búa đập vỡ cửa kính ô tô khiến nhà báo Quang hoảng sợ mở cửa xe bỏ chạy thì bị đuổi và chém 8 nhát. Lúc này, Huy đi theo và đứng ngoài quan sát.
Ngày 19.9.2015, Hậu và Thế đã bị bắt về hành vi cố ý gây thương tích. Khi cơ quan công an triệu tập Huy làm việc thì anh ta đã trốn khỏi địa phương. Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, Huy từng có thời gian công tác tại Công an H.Định Hóa, Thái Nguyên nhưng do vi phạm quy định nên đã ra khỏi ngành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.