Bắt điều dưỡng làm con tin để 'cướp' bệnh nhân

29/10/2017 16:36 GMT+7

Trần Đức Anh (ở quận Ba Đình, Hà Nội) xin vào thăm gặp bạn đang điều trị bắt buộc tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, và đã dùng súng, dao nhọn khống chế điều dưỡng viên làm con tin .

Liên quan tới vụ bắt cóc, khống chế con tin vừa xảy ra tại địa bàn huyện Thường Tín (TP.Hà Nội), chiều ngày 29.10, thượng tá Nguyễn Văn Phiên – Phó Trưởng Công an huyện Thường Tín (Công an TP.Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Trần Đức Anh (ở quận Ba Đình, TP.Hà Nội) để điều tra.
Theo thượng tá Phiên, lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày, Đức Anh có làm thủ tục tại phòng bảo vệ của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương (Viện có trụ sở trong khuôn viên Bệnh viện Tâm thần Trung ương I ở xã Hòa Bình, huyện Thường Tín) vào thăm bạn là Trương Kim Hoàng (31 tuổi, ở phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, TP.Hà Nội).
Hoàng là đối tượng đang phải chấp hành quyết định chữa bệnh bắt buộc tại đây theo quyết định của Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm (TP.Hà Nội).
Khi chị Lê Thị Thanh Hường (33 tuổi), điều dưỡng viên của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương đưa Hoàng ra để gặp Đức Anh, thì bất ngờ đối tượng này rút dao và súng ra. Do quá hoảng sợ, mọi người có mặt tại phòng thăm gặp đều bỏ chạy.
Đức Anh đuổi theo, bắt gặp chị Lê Thị Hà (47 tuổi) là điều dưỡng viên đang đi dọc hành lang, liền dùng súng, dao nhọn dí vào cổ, khống chế, yêu cầu phải mở cửa để cho Hoàng về nhà.
Trước sự việc trên, nhân viên bảo vệ đã buộc phải mở cửa để cho Hoàng, cùng Đức Anh – khi đó vẫn dùng súng, dao nhọn khống chế chị Hà, đi ra ngoài cổng.

tin liên quan

Ngáo đá bắt cóc con tin
Ngày 6.10, Công an H.Ngọc Hồi (Kon Tum) tạm giữ hình sự Nguyễn Vũ Kiên (28 tuổi, ngụ xã Bờ Y, H.Ngọc Hồi) để xử lý hành vi bắt giữ người trái phép. 
Thoát được ra tới phía ngoài cổng Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, Đức Anh tiếp tục khống chế tài xế taxi Lê Văn Quyết (34 tuổi, ở xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín) và yêu cầu tài xế cho taxi chạy theo hướng Quốc lộ 1A.
Công an huyện Thường Tín đã điều động xe đặc chủng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đuổi theo chiếc taxi đang chở theo đối tượng và con tin.
Đuổi tới khu vực gần Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín thì xe đặc chủng cùng lực công an chặn dừng được chiếc taxi.
Lo sợ bị bắt, Đức Anh tiếp tục khống chế con tin rồi đưa vào cửa hàng bán hoa tại số 105 thuộc tiểu khu Trần Phú, thị trấn Thường Tín.
Tại cửa hàng hoa, lực lượng Công an huyện Thường Tín kiên trì vận động, yêu cầu Đức Anh hạ vũ khí, thả con tin. Đức Anh yêu cầu cơ quan công an cung cấp cho hắn 1 xe ô tô để chở đối tượng, cùng con tin và Hoàng về nhà.
Theo thượng tá Phiên, lợi dụng lúc Đức Anh sơ hở, lực lượng Công an huyện Thường Tín phối hợp cùng Đội Đặc nhiệm của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 – Công an TP.Hà Nội) đã khống chế, bắt giữ được Đức Anh, giải cứu con tin.
Chị Lê Thị Hà được giải cứu an toàn, sức khỏe bình thường.
Liên quan tới vụ việc, hiện Công an huyện Thường Tín đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Hà Nội điều tra mở rộng đối với những người liên quan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.