Bắt đạo chích chuyên xin ở ghép căn hộ với người nước ngoài để trộm cắp

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
19/03/2021 09:29 GMT+7

Ngày 19.3, Công an Q.Hải Châu (TP. Đà Nẵng ) khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tùng (27 tuổi, ngụ TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về hành vi trộm cắp tài sản của người nước ngoài.

Trước đó, trưa 15.3, ông Jang Young Chang (quốc tịch Hàn quốc) trình báo bị trộm cắp số tiền 629 USD và 3,5 triệu đồng tại căn hộ lưu trú K122/1 Quang Trung (P.Thạch Thang, Q.Hải Châu).
Công an Q.Hải Châu truy xét, bắt được Tùng và thu giữ tang vật gồm 11,6 triệu đồng, 100 USD, cùng nhiều ngoại tệ khác và 1 giấy phép lái xe giả.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tùng khai nhận đã mua lại 1 giấy phép lái xe ở tiệm cầm đồ, sử dụng tên giả là Lê Tường Duy Ngọc (ngụ Gò Công, Tiền Giang) và thay ảnh Tùng vào.

Tùng xin ở ghép với người nước ngoài để trộm cắp

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Mục đích của Tùng là dùng giấy tờ giả đến thuê căn hộ homestay hoặc khách sạn, xin ở ghép với người nước ngoài, khách du lịch để trộm cắp.
Do dùng giấy tờ giả nên công an một số địa phương khó truy xét được Tùng, qua đấu tranh, đến nay Tùng khai nhận thêm 2 vụ trộm cắp khác của người nước ngoài tại các homestay trên địa bàn, chiếm đoạt 65.000 yên Nhật, 1 triệu đồng và nhiều điện thoại, laptop…
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.