Bắt con bạc nợ nần, lừa bán đất ảo rồi trốn cùng người tình

01/03/2018 10:48 GMT+7

Ngày 1.3, Công an H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phi Long (42 tuổi, ngụ thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, H.Hòa Vang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, trong các năm 2011 và 2013, Long bị TAND Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) và TAND TX.Điện Bàn (Quảng Nam) lần lượt tuyên phạt 6 tháng và 3 năm tù các tội đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Năm 2016, Long ra tù, tiếp tục cờ bạc, cá độ bóng đá dẫn đến nợ nần nên lại tìm đường lừa đảo để trả nợ.

Tháng 4.2017, Long lên mạng xã hội thấy quảng cáo làm giả giấy tờ nên đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng cho đất thửa 195 rộng 150m2, block B2.3 Khu dân cư 01 đường DT 605, xã Hòa Châu với giá 7 triệu đồng. 

Lô đất này đã được UBND H.Hòa Vang cấp quyền sở hữu cho vợ chồng ông Đặng Thành (xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang) vào năm 2012 nhưng Long vẫn mang giấy giả đi cầm cố để trả nợ.

Ngày 1.9.2.2017, Long lừa anh Nguyễn Văn Hòa (ngụ gần nhà) mua lô đất trên giá 610 triệu đồng. Long nhận cọc 190 triệu đồng, anh Hòa phát hiện sổ giả nên báo Công an H.Hòa Vang ngăn chặn.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Long làm giả Ảnh: Văn Tiến

Sau khi bị khởi tố, Long được cho tại ngoại để chữa bệnh nhưng Long trốn sang địa phương khác sống cùng người tình.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.