Bắt cóc trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi, bị bắt giữ trên đường bỏ trốn

23/03/2021 15:12 GMT+7

Lực lượng CSGT ở Đắk Lắk chốt chặn, kiểm tra các xe khách đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh , kịp thời bắt giữ một phụ nữ bắt cóc trẻ sơ sinh đi từ Gia Lai.

Liên quan vụ bắt cóc trẻ sơ sinh ở Gia Lai, ngày 23.3, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị này và Công an TP.Buôn Ma Thuột đã bàn giao Nguyễn Lê Hoàng Phương (28 tuổi, trú H.Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu) và cháu bé bị Phương bắt cóc cho Công an TP.Pleiku (Gia Lai) tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý.

Người phụ nữ bắt cóc trẻ em bị tóm gọn khi đang ôm bé sơ sinh chạy trốn

Trước đó, chiều 22.3 một tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hòa Phú (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) thì nhận được thông tin về một phụ nữ tên Phương, khoảng 30 tuổi, bế theo một cháu bé 1 tháng tuổi đón xe khách trên đường qua địa phận Đắk Lắk.
Nhận tin báo, tổ công tác đã bố trí lực lượng chốt chặn, kiểm tra các xe khách lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng từ Đắk Lắk đi TP.HCM.
Đến khoảng 17 giờ 45 phút ngày 22.3, tổ tuần tra phát hiện một xe khách biển số TP.HCM lưu thông theo hướng Đắk Lắk – TP.HCM nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.
Lúc này, trên xe có khoảng 10 hành khách, trong đó có một người phụ nữ có đặc điểm nhận dạng giống tin báo, đang bế một trẻ sơ sinh. Khi đưa về trụ sở Công an xã Hòa Phú xác minh, người phụ nữ được xác định tên Nguyễn Lê Hoàng Phương.
Bước đầu, Phương khai nhận qua mạng xã hội nên quen một chị tên Nhi ở TP.Pleiku và biết chị Nhi mới sinh con. Do không có khả năng sinh con, Phương đến phòng trọ của chị Nhi chơi. Lợi dụng chị Nhi đang ngủ, Phương bắt cóc cháu bé sơ sinh đưa lên xe taxi bỏ trốn từ Gia Lai đến TP.Buôn Ma Thuột, sau đó tiếp tục đón xe khách đi về hướng TP.HCM thì bị bắt giữ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.