Bắt chủ quán kiêm đầu nậu thu mua chó trộm

10/01/2015 04:51 GMT+7

Ngày 9.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Minh (41 tuổi, ngụ Nam Định) để điều tra làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngày 9.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Minh (41 tuổi, ngụ Nam Định) để điều tra làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Rạng sáng 8.1, Công an P.Phú Tân (TP.Thủ Dầu Một) phát hiện Minh đi xe máy chở theo một bao tải trong đó có 10 con chó đã chết do đánh bả và chích điện. Tại trụ sở công an, Minh khai nhận thu mua 10 con chó chết từ những người trộm chó với số tiền 3,9 triệu đồng, đưa về quán cầy tơ Nhật Tân (do Minh làm chủ trên đường Bùi Văn Bình, KP.8, P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một) làm thịt bán. Ngoài ra, ngày 6 - 7.1, Minh mua 13 con chó chết từ một người tên Huy (chưa xác định lai lịch) với số tiền 4,1 triệu đồng.
Tuy nhiên, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng ban điều hành KP.8 (P.Phú Lợi), cho biết quán cầy tơ Nhật Tân thường rất ít khách, Minh thu gom chó chết về làm thịt rồi mang bán lại cho các quán khác và những người bán lẻ ở chợ. Khoảng 4 năm trước, Minh và một số người làm ở quán thường đi đánh bả và mua lại chó chết về làm thịt bán. Từ năm 2012 đến nay, các thành viên trong Câu lạc bộ phòng chống tội phạm P.Phú Lợi nhiều lần bắt được Minh cùng những người làm trong quán đi trộm và thu mua chó của những kẻ trộm cắp, mỗi lần từ 1 - 2 con. Minh đã được bàn giao cho Công an P.Phú Lợi nhưng chưa bị xử lý.
Trung tá Nguyễn Văn Lược, Trưởng công an P.Phú Lợi, cho rằng những lần trước lực lượng khu phố bắt được Minh có tang vật, nhưng không có người bị hại nên chưa thể xử lý hình sự được.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.