Bất chấp hiệu lệnh của CSGT, lái xe conainer đánh võng trên quốc lộ 5

Lê Tân
Lê Tân
03/06/2021 16:19 GMT+7

Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của CSGT Hải Dương, lái xe ở Hải Phòng còn cho xe container đánh võng trên quốc lộ 5

Chiều 3.6, Trạm CSGT Ba Hàng, Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương, cho biết đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ lái xe container không chấp hành hiệu lệnh của CSGT và đánh võng, lạng lách trên đường.
Trước đó, vào 7 giờ 45 sáng 2.6, trên quốc lộ 5 đoạn qua xã Kim Liên, H.Kim Thành, tỉnh Hải Dương, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Ba Hàng nhận thấy xe container BKS 16R - 2147 có dấu hiệu vi phạm giao thông nên đã yêu cầu lái xe dừng lại.
Tuy nhiên, bất chấp hiệu lệnh dừng xe của CSGT, lái xe Vũ Văn Đền (52 tuổi, ở số 13D/278, đường Đà Nẵng, P.Vạn Mỹ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) vẫn không cho xe dừng lại. Thấy vậy, tổ công tác đã dùng xe cảnh sát vượt lên, yêu cầu lái xe hợp tác. Tuy nhiên, lái xe Đền đã liên tục đảo tay lái, đánh võng trên quốc lộ 5 nhằm né xe cảnh sát để tẩu thoát, bất chấp nguy hiểm cho nhiều phương tiện khác đang lưu thông.
Nhận thấy hành vi của lái xe là nguy hiểm, coi thường pháp luật, tổ công tác của Trạm CSGT Ba Hàng đã khéo léo áp sát, buộc lái xe Đền phải dừng xe.
Trạm CSGT Ba Hàng đã lập biên bản để xử lý lái xe Đền hành vi đánh võng, lạng lách, gây mất an toàn giao thông và không chấp hành hiệu lệnh của CSGT.
Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, hành vi đánh võng, lạng lách, gây mất an toàn giao thông đường bộ sẽ bị phạt tiền từ 10 - 12 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, người điều khiển xe còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng. Nếu tái phạm sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 3 - 5 tháng. Trong khi đó, hành vi không chấp hành hiệu lệnh của CSGT sẽ bị phạt từ 3 - 5 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.