Bắt chánh văn phòng tòa án huyện trốn truy nã 26 năm

Trần Cường
Trần Cường
01/12/2019 07:24 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra lệnh bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Quang Huy (46 tuổi, trú TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), đối tượng trốn truy nã 26 năm về tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia. .

Ngày 30.11, đại tá Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra lệnh bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Quang Huy (46 tuổi, trú TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), đối tượng trốn truy nã 26 năm về tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia. Đáng chú ý, thời điểm bị bắt, Huy đang giữ chức Chánh văn phòng TAND H.Cao Phong (Hòa Bình).
Theo tài liệu của cơ quan công an, năm 1993 Huy được xác định tham gia cùng 4 đối tượng khác phá hoại một công trình trong hệ thống đập thủy điện Hòa Bình, vốn là công trình an ninh cấp quốc gia. Ngoài ra, Huy còn có hành vi trộm dầu tại công trình thủy điện Hòa Bình. Trong khi 4 đồng phạm bị xét xử, chịu án tù thì Huy đã bỏ trốn. Nhiều năm sau, Huy trở về sinh sống, làm việc tại địa phương và được bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng TAND H.Cao Phong. Quá trình công tác, người này được cử đi học lớp nghiệp vụ thẩm phán để tiếp tục thăng tiến, tuy nhiên chưa kịp bổ nhiệm thì bị bắt giữ.
Trước thắc mắc tại sao trong quá trình bị truy nã, Huy vẫn được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng TAND H.Cao Phong, ông Hà Quang Dĩnh, nguyên Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình, cho biết khi TAND H.Cao Phong đề xuất kèm hồ sơ của Huy, TAND tỉnh Hòa Bình đã thẩm định. Tuy nhiên, thời điểm đó không phát hiện tài liệu liên quan việc Huy bị truy nã.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.