Bắt cặp tình nhân giết xe ôm cướp tài sản

05/05/2016 07:05 GMT+7

Hai nghi can khai do kẹt tiền đi chơi trong dịp lễ nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Ngày 4.5, thượng tá Trần Long Khánh, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết đã bắt được Lê Văn Chiều (23 tuổi, ngụ Thanh Hóa) và H’Ken Kyang (22 tuổi, ngụ Đắk Lắk).
Đây là 2 nghi can trong vụ sát hại người lái xe ôm ở Bến xe Bảo Lộc (Lâm Đồng) khi cả hai đang lẩn trốn tại Đà Lạt. Hiện Chiều và Kyang đã được di lý về Bình Thuận để tiếp tục mở rộng điều tra.
Theo điều tra ban đầu, hai nghi can khai do kẹt tiền đi chơi trong dịp lễ nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Chiều 26.4, cả hai đón xe đò từ H.Lâm Hà đến TP.Bảo Lộc, khi thấy ông Nguyễn Văn Lắm (64 tuổi, chạy xe ôm tại Bến xe Bảo Lộc) thì Chiều và Kyang thuê ông Lắm chở về Bình Thuận theo hướng QL55. Đến đoạn đường thuộc xã La Dạ, H.Hàm Thuận Bắc, đôi nam nữ yêu cầu ông Lắm chạy vào hẻm vắng rồi bất ngờ khống chế, dùng cây gỗ đánh chết ông này. Sau đó, cả hai lục lấy điện thoại di động, 600.000 đồng và cướp luôn xe máy của ông Lắm. Cả hai chạy xe về H.Lâm Hà bán với giá 6 triệu đồng rồi tiếp tục đón xe lên Đà Lạt ăn chơi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.