Bắt cặp tình nhân cướp giật tài sản học sinh

29/05/2017 09:10 GMT+7

Cả 2 nghi phạm khai nhận chung sống với nhau như vợ chồng tại một nhà trọ ở H.Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), do không nghề nghiệp nên lên kế hoạch cướp giật tài sản học sinh để lấy tiền tiêu xài.

Ngày 28.5, Cơ quan CSĐT Công an H.Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Duy (27 tuổi, ngụ H.Mỹ Xuyên) và Nguyễn Thị Thu Sang (23 tuổi, ngụ H.Kế Sách, Sóc Trăng) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
Nguyễn Thị Thu Sang không có nghề nghiệp ổn định nên lên kế hoạch cùng tình nhân cướp giật tài sản học sinh  Ảnh: Trần Thanh Phong
Rạng sáng 24.5, em Lâm Thúy Kiều (15 tuổi) đạp xe đi học trên QL1, đoạn thuộc xã Thạnh Phú, H.Mỹ Xuyên thì bị 2 người đi xe máy giật cặp sách bên trong có 1 ĐTDĐ. Trong lúc truy tìm thủ phạm, lực lượng công an nhận được tin báo từ 7 - 9 giờ ngày 24.5, trên địa bàn xã Thạnh Phú có 3 học sinh cũng bị giật tài sản với thủ đoạn tương tự.

tin liên quan

Phá băng cướp giật hàng loạt vụ trên đường phố
Ngày 14.5, đại úy Nguyễn Xuân Lành, Phó trưởng đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN), Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM, cho biết đội mới bắt gọn băng cướp chuyên thực hiện các vụ cướp giật trên địa bàn TP.HCM.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an H.Mỹ Xuyên xác định Duy và Sang là nghi phạm nên ra quyết định bắt khẩn cấp. Bước đầu cả 2 khai nhận chung sống với nhau như vợ chồng tại một nhà trọ ở H.Mỹ Xuyên, do không nghề nghiệp nên lên kế hoạch cướp giật tài sản học sinh để lấy tiền tiêu xài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.