Bắt cán bộ phòng giáo dục ăn chặn tiền học sinh, chiếm đoạt tiền ngân sách

19/04/2019 16:52 GMT+7

Ông Phan Trung Dũng cùng 2 thủ quỹ của Phòng GD-ĐT H.Chư Pưh (Gia Lai) lập chứng từ khống, giả chữ ký, chỉnh sửa phiếu chi giả để chiếm đoạt và chi sai 5,9 tỉ đồng tiền ngân sách.

Ngày 19.4, Công an tỉnh Gia Lai cho biết các đơn vị nghiệp vụ đã bắt tạm giam ông Phan Trung Dũng, thanh tra viên thuộc Thanh tra H.Chư Pưh (Gia Lai) để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" để chi sai tiền ngân sách.
Theo đó, trong thời gian làm Kế toán của Phòng GD-ĐT H.Chư Pưh, ông Phạm Trung Dũng cùng bà Phan Thị Hồng Ca và bà Nguyễn Thị Mỹ Sang (đều là thủ quỹ Phòng GD-ĐT) lập chứng từ khống, giả chữ ký, chỉnh sửa phiếu chi giả để chiếm đoạt và chi sai 5,9 tỉ đồng tiền ngân sách.
Trước đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã công bố hàng loạt sai phạm về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước tại Phòng GD-ĐT H.Chư Pưh. Cụ thể, đơn vị này đã chi sai nguồn, lập chứng từ khống để ăn chặn tiền của nhiều trẻ em đang học tại các lớp mầm non trên địa bàn. Sai phạm kéo dài 5 năm liên tiếp, từ năm 2013 đến năm 2017.
Tổng số tiền sai phạm tại Phòng GD-ĐT H.Chư Pưh được Thanh tra tỉnh Gia Lai xác định là hơn 5,9 tỉ đồng, trong đó chi sai nguồn hơn 3 tỉ đồng; lập chứng từ khống, giả mạo chữ ký để thanh toán chiếm đoạt hơn 1,4 tỉ đồng; đã khắc phục nộp trả hơn 1,3 tỉ đồng.
Từ những sai phạm này, Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai xem xét, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm xảy ra tại Phòng GD-ĐT H.Chư Pưh sang cơ quan điều tra, để làm rõ và xử lý các hành vi lập chứng từ khống, giả chữ ký, chỉnh sửa phiếu chi giả để chiếm đoạt và chi sai tiền ngân sách.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.