Bắt bị can trốn truy nã tàng trữ số lượng lớn ma túy, thuốc lắc

Nguyễn Long
Nguyễn Long
02/10/2020 10:59 GMT+7

Trong thời gian Tâm trốn truy nã về tội trộm cắp tài sản, các trinh sát biên phòng phát hiện bị can này nằm trong đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy liên tỉnh.

Ngày 2.10, trung tá Hoàng Minh Đức, Đồn trưởng Đồn biên phòng Bến Đá (Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết đã tạm giữ hình sự Trương Hồng Tâm (33 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tâm khai nhận số ma túy dạng "đá" bị thu giữ

Ảnh: Đồn Biên phòng Bến Đá cung cấp

Theo trung tá Đức, khoảng tháng 8.2020, các trinh sát Đồn Biên phòng Bến Đá phát hiện Tâm nằm trong đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy đưa từ TP.HCM về TP.Vũng Tàu.

Do Tâm đã bán nhà và hiện đang bị Công an TP.Vũng Tàu truy nã về tội trộm cắp tài sản nên Tâm liên tục di chuyển, vì vậy việc theo dõi đối tượng này rất khó khăn.

Khoảng 15 giờ 25 ngày 1.10, phát hiện Tâm đang đứng trước một chung cư trên đường 30 Tháng 4 (TP.Vũng Tàu), các trinh sát Đồn biên phòng Bến Đá, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với lực lượng Công an TP.Vũng Tàu đã bắt giữ Tâm.

Lực lượng chức năng thu giữ ma túy khi khám xét người Tâm

Ảnh: Đồn biên phòng Bến Đá cung cấp

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ trong người của Tâm hơn 200 gram ma túy tổng hợp dạng "đá", 110 viên thuốc lắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.