Bắt băng trộm lộng hành miệt vườn

Ngày 10.9, trung tá Lê Tất Thắng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã triệt phá thành công băng trộm cắp miệt vườn lộng hành trong một thời gian dài.

Theo đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam: Nguyễn Văn Sơn (19 tuổi, ngụ xã Đá Bạc), Lê Thanh Phong (21 tuổi, ngụ thị trấn Ngãi Giao) về hành vi trộm cắp tài sản.

tin liên quan

Rủ đồng bọn đến nhà chôm đồ
Thời gian qua, trên địa bàn Đồng Nai xảy ra nhiều vụ trộm mà thủ phạm chính là người trong gia đình. Do cần tiền tiêu xài, các “quý tử” đã rủ đồng bọn về chính ngôi nhà của mình để trộm.
Cơ quan CSĐT Công an  H.Châu Đức cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại đối với Nguyễn Đình Sơn (23 tuổi, ngụ thi trấn Ngãi Giao) để điều tra làm rõ về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Tang vật vụ án Nguyễn Long

Theo trung tá Thắng, từ tháng 7 đến giữa tháng 8.2016, băng trộm gồm 5 đối tượng do Sơn và Phong cầm đầu đã thực hiện gần 40 vụ trộm máy bơm nước của người dân các xã Đá Bạc, Bình Giã, Bình Ba.
Số tài sản trộm cắp được băng trộm này bán cho Nguyễn Đình Sơn.
Tại nhà nghi can này, công an thu giữ hơn 80 máy bơm nước, 2 ổn áp.
Ngoài ra, Nguyễn Văn Sơn còn một mình thực hiện 5 vụ trộm xe máy trên địa bàn thị trấn Ngãi Giao.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Đức mở rộng điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.