Bắt băng trộm cướp có 4 anh em ruột ở Hà Nội gây án hàng loạt

31/01/2021 13:40 GMT+7

Băng trộm cướp ở Q.Hà Đông, TP.Hà Nội có 5 đối tượng từ 15 - 21 tuổi, trong đó có 4 anh em ruột gây ra hàng loạt vụ việc , vừa bị cơ quan công an bắt giữ.

4 anh em ruột trong 1 băng trộm, cướp

Theo Công an Q.Hà Đông (Hà Nội), trước đó, đơn vị nhận được trình báo về vụ cướp trên địa bàn P.Yên Nghĩa vào khoảng 1 giờ 45 phút ngày 26.1 của anh Trần Thanh Bình (20 tuổi) ở tỉnh Yên Bái bị nhóm 4 - 5 người đi trên 2 xe máy chặn đường, dùng dao cướp điện thoại di động trị giá khoảng 14 triệu đồng và 500.000 đồng tiền mặt.
Nạn nhân khi đó đi xe máy một mình trên đường Lê Trọng Tấn, đoạn qua P.Yên Nghĩa, thì bị nhóm cướp kể trên phóng xe chặn đầu, vung dao kề cổ khống chế lấy đi điện thoại và tiền mặt. Sau khi nhóm cướp rời đi, anh Bình về nhà trọ rồi ra trình báo công an.
Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an Q.Hà Đông đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội xác minh, truy bắt ổ nhóm.
Nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng nhưng thủ đoạn nhóm cướp gây án không phải là lưu manh chuyên nghiệp nên lực lượng chức năng tập trung rà soát các đối tượng có biểu hiện hư hỏng ở Q.Hà Đông, Q.Thanh Xuân, H.Thanh Trì;… đồng thời kết hợp rà soát hệ thống camera an ninh dọc trục đường Lê Trọng Tấn, các tuyến đường giáp ranh để tìm hướng di chuyển của nhóm cướp.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 29.1, lực lượng chức năng đã làm rõ, bắt giữ 5 đối tượng tham gia nhóm cướp, trong đó có 4 anh em ruột, gồm: Ngô Doãn Tám (20 tuổi, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản); Ngô Doãn Hoàng (21 tuổi), Ngô Doãn Phúc (18 tuổi), Ngô Doãn Đức (16 tuổi), và Nguyễn Hồng Nam (15 tuổi). Cả nhóm đều trú tại P.Đồng Mai, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội.

Trộm, cướp hàng loạt để lấy tiền tiêu xài

Hung khí gây án của nhóm cướp có 4 anh em ruột

Ảnh Công an cung cấp

Quá trình đấu tranh, nhóm cướp có 4 anh em ruột khai nhận đã gây ra hàng loạt vụ việc trộm, cướp ở TP.Hà Nội. Cụ thể, trong các ngày 27, 28.1 đã gây ra 2 vụ cướp trên địa bàn Q.Nam Từ Liêm và H.Quốc Oai. Nạn nhân là Lương Trung Nguyên (20 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc) bị cướp xe máy, điện thoại di động vào khoảng 2 giờ sáng 27.1, khi đang đi xe máy một mình tại P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm.
Sau đó, khoảng 1 giờ sáng 28.1, tại đường đê thôn Đình Tú, xã Cấn Hữu, H.Quốc Oai, vợ chồng anh Nguyễn Đình Sâm (trú ở H.Quốc Oai, Hà Nội) bị nhóm cướp chặn xe, vung dao đe doạ để cướp xe máy, điện thoại di động.
Đáng chú ý, theo lời khai của nhóm cướp, từ cuối tháng 12.2020 đến khi bị bắt, nhóm này đã gây ra nhiều vụ cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản tại địa bàn Q.Hà Đông, Q.Hoàng Mai, H.Chương Mỹ, H.Quốc Oai và H.Hoài Đức, qua đó lấy được hơn 30 điện thoại di động và 6 xe máy các loại.
Theo Công an Q.Hà Đông, nhóm trộm cướp là các đối tượng thường xuyên bỏ nhà, lang thang đêm ở các quán internet; đến khuya là mang theo hung khí ra đường, di chuyển theo các tuyến ven đô. Khi bắt gặp người đi đường sẽ đuổi chặn, cướp tài sản để mang thế chấp, lấy tiền chia nhau tiêu xài. Hết tiền, nhóm này lại tụ họp, gây án.
Quá trình truy bắt, khám xét, cơ quan công an thu giữ của nhóm cướp 4 chiếc xe máy Honda Wave, 18 điện thoại di động và nhiều hung khí.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.