Bắt băng nhóm trộm, cướp xe máy xuyên biên giới Việt - Lào

06/06/2017 10:35 GMT+7

Sau 1 tháng theo dõi, Công an H.Hướng Hóa (Quảng Trị) đã bắt giam 4 nghi can liên quan đến hàng loạt vụ trộm, cướp xe máy táo tợn dọc đường biên Việt Nam - Lào.

Ngày 6.6, đại tá Phan Thanh Quảng, Trưởng công an H.Hướng Hóa, cho biết liên quan đến chuyên án trộm cắp xe máy dọc biên giới hai nước Việt Nam - Lào, cơ quan CSĐT đã bắt 4 nghi phạm và đang triệu tập 5 thanh niên khác để làm rõ.
Theo đại tá Quảng, từ khoảng cuối tháng 4 đến hết tháng 5, trên địa bàn H.Hướng Hóa, Đakrông và 1 phần khu vực thuộc Lào (giáp Việt Nam) liên tục xảy ra các vụ trộm, cướp xe máy. Việc mất trộm thường xảy ra rất nhanh và kẻ gian thường ra tay ở nơi vắng người. Có vụ, các nghi phạm còn dùng dao khống chế nạn nhân rồi cướp xe.
Qua quá trình điều tra, công an H.Hướng Hóa đã làm rõ và lần lượt bắt giam Hồ Hồng Khoa (17 tuổi, trú khóm 6, TT.Khe Sanh), Hồ Văn Nông (20 tuổi, trú bản Khe Đá, TT.Lao Bảo), Hồ Thanh Lam (19 tuổi, trú bản Ka Tăng, H.Hướng Hóa) và A Tuấn (Quốc tịch Lào, 20 tuổi, trú bản Pa Lạt, cụm bản Đen sa van, H.Se Pôn, Savanakhet, Lào).
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang gọi hỏi 5 thanh niên khác (cũng trú trên địa bàn H.Hướng Hóa) do liên quan đến đường dây trộm cắp này.
Công an H.Hướng Hóa đang lấy lời khai các nghi phạm ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm khai nhận đã thực hiện 12 vụ trộm, 2 vụ cướp (tài sản là xe máy) tại vùng giáp ranh biên giới.
Theo trung tá Lê Hồng Phong, Đội trưởng đội hình sự (Công an H.Hướng Hóa), hầu hết các nghi phạm đều nghiện hút, lúc ở Việt Nam, lúc ở Lào. Sau khi trộm, cướp được xe máy, băng nhóm này sẽ đưa xe máy qua phía bên kia biên giới để tiêu thụ với giá rẻ. “Trộm xe ở Việt Nam chúng đưa xe qua Lào bán, cướp xe ở Lào lại đưa về  Việt Nam bán”, trung tá Phong nói.
Quá trình điều tra, các nghi phạm cũng khai nhận thường xuyên sử dụng các tuyến đường tiểu ngạch bên hông cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo để đi lại, vận chuyển xe gian mà ít khi bị kiểm tra, kiểm soát. Hiện, cơ quan điều tra đã thu hồi được 5 chiếc xe gian, liên quan đến đường xây trộm, cướp, tiêu thụ xe máy này.
Ngoài ra, đại tá Quảng cũng cho hay đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng nước bạn Lào để mở rộng vụ án, tiếp tục bắt giữ những người liên quan và thu hồi xe gian.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.