Bắt băng cạy cốp xe máy trộm tiền

23/06/2014 17:55 GMT+7

(TNO) Ngày 23.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Huỳnh Thị Phận (51 tuổi), Đỗ Cao Tâm (41 tuổi), Nguyễn Văn Minh (48 tuổi), Nguyễn Hồ Phú (42 tuổi) và Nguyễn Mạnh Tường (51 tuổi) về tội trộm cắp tài sản.

(TNO) Ngày 23.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam thời hạn 3 tháng kể từ ngày 20.6 đối với Huỳnh Thị Phận (51 tuổi), Đỗ Cao Tâm (41 tuổi), Nguyễn Văn Minh (48 tuổi), Nguyễn Hồ Phú (42 tuổi) và Nguyễn Mạnh Tường (51 tuổi), 5 người này đều ngụ TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, về tội trộm cắp tài sản.

Vào ngày 29.5, 5 người này đi xe máy đến thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk), theo dõi vợ chồng ông Hồ Đắc S., trú xã Phú Lộc, Krông Năng (Đắk Lắk), đến ngân hàng vay tiền. 

Khi thấy vợ chồng ông S. ghé ăn cơm ở một quán bên đường, cả nhóm người trên đã phân công nhau vào quán giả mua đồ ăn để che chắn và cảnh giới, đồng thời cạy cốp xe máy của ông S. trộm hơn 138 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Sau nhiều ngày điều tra, công an đã tóm gọn băng trộm này. Nhóm người này còn khai nhận từng thực hiện 3 vụ trộm tiền từ cốp xe máy, lấy gần 200 triệu đồng ở Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk.

Trung Chuyên

>> Vừa ra tù lại trộm cắp
>> Triệt phá băng chuyên trộm cắp xe máy
>> Trộm cắp hoành hành ngay sát công an phường  
>> Bắt tên trộm chuyên cạy cốp xe máy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.