Bắt 8 nghi phạm chuyên dàn cảnh để cướp

05/01/2013 20:00 GMT+7

(TNO) Ngày 5.1, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với tám nghi phạm để điều tra về hành vi cướp và trộm cắp tài sản.

(TNO) Ngày 5.1, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với tám nghi phạm để điều tra về hành vi cướp và trộm cắp tài sản.

Tám nghi phạm gồm Trịnh Văn Vũ Em (còn gọi là Vũ, 30 tuổi, quê H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre), Sa Hoàng Thiên Võ (31 tuổi, ngụ H.Gò Quao, Kiên Giang), Lê Hoàng Anh (tức Bé, 23 tuổi, quê H.Cần Giuộc, Long An); Trần Lê Khoa ( tức Bảo, 29 tuổi, ngụ P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM), Lê Quang Phúc (tức Phúc già, 47 tuổi, ngụ P.9, Q.6, TP.HCM), Chiến Thanh Sơn (tức Sơn lé, 31 tuổi, quê H.Hớn Quản, Bình Phước), Đỗ Tâm Hiền (tức Hiền cá sấu, 49 tuổi, ngụ P.15, Q.10, TP.HCM) và Bùi Trọng Tấn (tức Tuấn ho lao, 37 tuổi, quê H.Cần Đước, Long An)

Những người này thuộc hai băng nhóm thường xuyên phối hợp với nhau, chuyên dàn cảnh cướp của người đi đường ở quận Thủ Đức và một số các quận khác trên địa bàn TP.HCM

Bắt 8 nghi phạm chuyên dàn cảnh cướp của người đi đường4
Trịnh Văn Vũ Em, người cầm đầu, bị cơ quan công an lấy lời khai

Ngày 17.7.2012, Công an Q.Thủ Đức quyết định thành lập chuyên án nhằm triệt phá băng nhóm này. Rạng sáng 22.7.2012, các trinh sát Công an Q.Thủ Đức bắt quả tang Chiến Thanh Sơn khi hắn cùng đồng bọn vừa dàn cảnh cướp xe Novo của anh T.T.N (33 tuổi, quê Lâm Đồng) trên xa lộ Hà Nội.

Từ lời khai của Sơn, Công an Q.Thủ Đức đã xác định được hai băng nhóm này. Nhóm thứ nhất do Trịnh Văn Vũ Em cầm đầu đã thực hiện chín vụ cướp và 10 vụ trộm cắp tài sản. Nhóm thứ hai do Hiền cá sấu cầm đầu. Tổng cộng vụ cướp, trộm cắp mà hai nhóm này thực hiện từ tháng 4 đến tháng 12.2012 là 21 vụ trên khắp các quận như: Thủ Đức, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú…

Thời gian hoạt động của hai băng nhóm này thường từ 21 giờ đến 4 giờ sáng ngày hôm sau. Thường chúng chia thành ba tốp, khi gặp “con mồi”, một tốp có nhiệm vụ đạp ngã xe, tốp thứ hai chạy tới giả vờ hỏi thăm nạn nhân, sau đó cướp xe và tài sản khác, tốp còn lại làm nhiệm vụ cản đường nếu có truy đuổi.

Hầu hết những nghi phạm nói trên đều có tiền án, tiền sự về tội cướp và trộm cắp tài sản. Tất cả tài sản cướp được bọn chúng chia nhau tiêu xài.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành lấy lời khai và mở rộng điều tra vụ án. Ai từng là nạn nhân với những "phương thức" tương tự trên địa bàn TP.HCM có thể đến Công an Q.Thủ Đức để trình báo.

Từ tháng 4 đến tháng 7.2012, trên địa bàn Q.Thủ Đức (TP.HCM) liên tiếp xảy ra các vụ dàn cảnh cướp tài sản. Điển hình như, vào khoảng 4 giờ ngày 21.6.2012, chị L.T.C (56 tuổi, ngụ Q.9, TP.HCM) điều khiển xe máy trên đường Kha Vạn Cân hướng từ chợ Thủ Đức về ngã tư Bình Triệu. Khi đến gần cầu Gò Dưa thì bị một thanh niên đi trên xe máy trờ tới ép xe và đạp ngã ra đường. Ngay sau đó, có hai thanh niên chạy tới giả vờ hỏi thăm rồi cướp chiếc xe máy chạy mất.

Cũng với "phương thức" trên, nhóm này đã cướp chiếc xe máy của chị L. (28 tuổi, ngụ P.Tăng Nhơn Phú A, Q.9) vào lúc 2 giờ ngày 28.6.2012 ngay dưới chân cầu bộ hành Suối Tiên (xa lộ Hà Nội, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức).

Vào thời gian đó, Công an Q.Thủ Đức cũng liên tiếp nhận được trình báo của các nạn nhân bị cướp với "phương thức" tương tự.

Tin, ảnh: Công Nguyên

>> Bắt băng dàn cảnh đụng xe trộm cắp tài sản
>> Băng trộm cắp tài sản lãnh án
>> Khởi tố 2 vệ sĩ trộm cắp tài sản
>> Tóm gọn băng trộm cắp tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.