Bắt 7 nghi can liên quan đến vụ hai thanh niên bị đâm chết

20/07/2016 06:25 GMT+7

Công an bắt giữ 7 nghi can liên quan đến vụ truy sát dưới chân cầu Tân Thuận khiến 2 thanh niên bị đâm chết

Ngày 19.7, Công an Q.7 (TP.HCM) bắt giữ Nguyễn Thanh Kiệt (22 tuổi), Hồ Sỹ Ánh (24 tuổi), Trần Đình Dân (23 tuổi), Trần Ngọc Điệp (26 tuổi), Nguyễn Ngọc An (26 tuổi), Nguyễn Thị Hương (22 tuổi, cả 6 đều ngụ Nghệ An) và Nguyễn Văn Tiến (29 tuổi, ngụ Q.7) do liên quan đến vụ truy sát vào rạng sáng 17.7 làm anh Nguyễn Phước Hồng (18 tuổi, ngụ Q.7) và anh Trần Văn Chóp (26 tuổi, ngụ Vĩnh Long) tử vong.
Theo thông tin ban đầu, tối 16.7, anh Hồng và anh Chóp cùng hai người bạn là anh Phạm Trần Minh Phương (21 tuổi), chị Ngũ Thúy Huyền (23 tuổi, cả 2 ngụ Q.4) đến quán Nồi Đất (trên đường Nguyễn Văn Linh, KP.1, P.Tân Thuận Tây, Q.7) nhậu. Đến khoảng 1 giờ 55 ngày 17.7, nhậu xong, anh Hồng, anh Chóp đi chung xe gắn máy hiệu Wave (BS: 59C2-564.13) chạy trước, còn anh Phương chở chị Huyền chạy sau cách khoảng 40 m. Khi đến gần cầu Tân Thuận, anh Hồng, anh Chóp bị nhóm 5 người lạ mặt (4 nam, 1 nữ) đi 4 xe máy chạy từ sau lên chặn xe truy sát. Anh Hồng bị đâm vào ngực chết tại chỗ trên đường Trần Xuân Soạn, KP.3, P.Tân Thuận Tây, Q.7; anh Chóp bị đâm vào bụng trọng thương, sau đó chết tại bệnh viện. Sau khi gây án, nhóm người này tẩu thoát khỏi hiện trường. Tại hiện trường, Công an Q.7 thu giữ 1 cán dao Thái Lan màu vàng, 1 lưỡi dao đã bị gãy và 1 xe gắn máy của 2 nạn nhân.
Bị lực lượng chức năng truy xét ráo riết, khuya 18.7, Kiệt, Ánh đã đến trụ sở Công an Q.7 đầu thú. Từ lời khai của hai nghi can này, Công an Q.7 lần lượt bắt giữ Dân, Điệp, An, Hương, Tiến để phục vụ công tác điều tra. Tại trụ sở công an, các nghi can này bước đầu khai nhận do Hồng, Chóp và nhóm nghi can nói trên va chạm giao thông với nhau nên dẫn đến vụ truy sát trên. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.