Bắt 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đang từ Lào Cai xuống Hà Nội để bay vào TP.HCM

Thái Sơn
Thái Sơn
27/07/2020 10:43 GMT+7

Rạng sáng nay, 27.7, lực lượng thuộc Cục CSGT đã phát hiện một nhóm 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép di chuyển bằng ô tô trên cao tốc từ Lào Cai xuống Hà Nội để bay vào TP.HCM.

Cục CSGT vừa cho biết, rạng sáng 27.7, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) thực hiện tuần tra kiểm soát trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, phát hiện ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 60A-57510 do tài xế Nguyễn Trịnh Văn Hưng (48 tuổi, trú tại Khánh Hòa) lưu thông qua km6, gần trạm thu phí, có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe kiểm soát thì phát hiện trên xe có 5 người có quốc tịch Trung Quốc và 1 phụ xe.

"Điểm mặt" 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép lúc Covid-19 đang nóng bỏng

Qua đấu tranh khai thác, công an xác định 5 người Trung Quốc đến từ tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) đã dùng thuyền vượt biên vào Lào Cai.
“5 trường hợp này đang trên đường di chuyển từ Lào Cai xuống Hà Nội để bay vào TP.HCM thì bị tổ công tác bắt giữ”, chỉ huy Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cho biết.
Hiện Cục CSGT đã bàn giao các đối tượng này cho Công an TP.Hà Nội xử lý theo quy định.
Trước đó, trong các ngày 25 và 26.7, lực lượng chức năng Đà Nẵng và Quảng Ninh đã phát hiện nhiều đường dây, ổ nhóm đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Trong đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 6 người có hành vi tổ chức đưa đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua khu vực Móng Cái.
Còn tại Đà Nẵng, qua rà soát đã phát hiện 21 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép rồi lưu trú tại thành phố này.

Tháng 6.2020, Biên phòng Quảng Ninh từng phát hiện 4 người bơi qua sông từ Trung Quốc vào Việt Nam được đưa đi cách ly phòng Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.