Bắt 5 nghi phạm xông vào bệnh viện truy sát bệnh nhân

09/05/2017 07:51 GMT+7

Chiều 8.5, Công an Q.Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã làm rõ danh tính 6 nghi phạm có liên quan trực tiếp tới vụ nhóm côn đồ cầm theo hung khí xông vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chém đứt khí quản một bệnh nhân đang điều trị ở đây; đồng thời thực hiện lệnh bắt giam đối với 5/6 nghi phạm này.

Danh tính 6 nghi phạm này là: Lê Tất Đạt (24 tuổi, ngụ P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, Hà Nội), Doãn Tiến Nam (18 tuổi, ngụ xã Nam Phương Tiến, H.Chương Mỹ, Hà Nội), Nguyễn Minh Đức (20 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, H.Tân Lạc, Hòa Bình) và Lê Công Thành (22 tuổi), Nguyễn Xuân Huy (21 tuổi), Vương Văn Nam (20 tuổi, đều ngụ tại H.Ứng Hòa, Hà Nội). Trong đó, Lê Tất Đạt đang bỏ trốn.
Theo kết quả điều tra, lúc 3 giờ 10 ngày 7.5, anh Đinh Giang Nam (37 tuổi, ngụ tại khu tập thể Viện Năng lượng, P.Trung Tự, Q.Đống Đa) xảy ra cãi vã với Đạt, Huy, Thành, Văn Nam và Tiến Nam tại khu vực cầu Trung Tự (thuộc P.Trung Tự). Anh Nam đã cầm máy tính bảng đập vào đầu Đạt và hai bên lao vào đánh nhau. Hậu quả, anh Nam bị nhóm của Đạt đánh gục xuống đường. Phát hiện vụ việc, một số người dân đã đưa anh Nam đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cấp cứu. Nhóm của Đạt sau khi rời khỏi hiện trường đã phóng xe máy tới Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, khống chế, đe dọa nhân viên bảo vệ và các bác sĩ để xông vào phòng cấp cứu chém anh Nam nhiều nhát, trong đó có vết chém làm đứt khí quản. Do được các bác sĩ cấp cứu kịp thời nên anh Nam đã qua cơn nguy kịch. Hiện Công an Q.Đống Đa đang truy bắt nghi phạm còn lại, đồng thời củng cố hồ sơ để khởi tố các nghi phạm này về hành vi giết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.