Bắt 5 nghi phạm trong nhóm trộm xe SH liên tỉnh

Nhóm 5 nghi phạm trộm xe SH liên tỉnh đã bị lực lượng cảnh sát hình sự Công an Quảng Nam bắt giữ sau khi thực hiện trót lọt ít nhất 25 vụ.

Chiều nay 18.5, đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khởi tố vụ án và bắt giam 5 nghi phạm trộm xe SH liên tỉnh.
Nhóm 5 nghi phạm lần lượt sa lưới gồm: Nguyễn Thanh Duy (27 tuổi), Huỳnh Ngọc Tuyên (26 tuổi, cùng trú xã Bình Mỹ, H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), Lê Văn Viễn (23 tuổi, tạm trú tại quận Bình Tân), Dương Vệ Vân (35 tuổi, trú quận Bình Chánh), Nguyễn Văn Ngân (31 tuổi, trú Quận 8, cùng TP.Hồ Chí Minh).
Theo đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, ban chuyên án đã lần lượt bắt giữ các nghi phạm, trong đó có một số trường hợp bị bắt giữ từ giữa đầu tháng 4 nhưng chưa công bố thông tin vì phục vụ cho công tác điều tra.
Trong số đó, Duy, Tuyên và Viễn bị bắt giữ từ ngày 9.4. Sau đó, qua mở rộng điều tra, đến lượt Ngân sa lưới. Riêng Dương Vệ Vân (còn gọi là Mành) kịp tẩu thoát, nhưng đến ngày 13.5 cũng đã bị các trinh sát bắt khẩn cấp khi đang lẩn trốn tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (TP.HCM).
Theo khai nhận ban đầu, nhóm nghi phạm này đã thực hiện trót lọt ít nhất 25 vụ trộm xe SH ở nhiều tỉnh, thành với tổng giá trị tài sản bị thiệt hại lên đến hơn 3 tỉ đồng. Trong số đó, có 4 vụ trộm ở Quảng Nam, 1 vụ ở Quảng Ngãi.
Các “thành viên” trong nhóm sau khi trộm được xe thì chuyển vào TP.HCM tiêu thụ.
Tang vật vụ án liên quan bị thu giữ gồm: 1 xe máy BS 51G1–797.02, 3 biển số xe đã bị cắt một phần dãy số cùng bộ phá khóa và nhiều cấu kiện xe máy khác.
Vụ án hiện đang được PC45 Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục mở rộng điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.