Bắt 4 nghi can chém người dã man

13/08/2013 00:31 GMT+7

Ngày 12.8, Công an TP.Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Hóa (19 tuổi), Phan Nguyễn Hoàng Phú (16 tuổi), Võ Phan Tấn Pháp (18 tuổi) và Lê Đình Quân (18 tuổi, cùng ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 8.8, các nghi can trên cùng 9 người khác đi xe máy, cầm theo dao và mã tấu chặn đường chém dã man 2 anh em ruột Nguyễn Văn Toản (24 tuổi) và Nguyễn Ngọc Tuân (30 tuổi, ngụ xã Tân Hải, H.Tân Thành). Hậu quả, anh Tuân bị chém đứt lìa cánh tay, còn anh Toản bị đuổi chém nhiều nhát vào người (Báo Thanh Niên đã đưa tin).

Theo thông tin ban đầu, ngày 8.8, nhóm người của Hóa đi lên núi Dinh (TP.Bà Rịa) tổ chức nhậu, thì gặp 2 anh em của Toản cùng người thân trên núi. Lúc này, anh em của Toản có nhìn nhóm người của Hóa. Nghĩ là những người này nhìn đểu mình nên nhóm người của Hóa về nhà lấy mã tấu chặn đường đuổi chém.

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.