Bắt 4 kẻ đưa 58 người sang Trung Quốc trái phép

03/03/2015 15:43 GMT+7

(TNO) Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đưa 58 người dân Hà Tĩnh sang Trung Quốc lao động trái phép.

(TNO) Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đưa 58 người dân Hà Tĩnh sang Trung Quốc lao động trái phép.

Bắt 4 kẻ đưa 58 người Hà Tĩnh sang Trung Quốc trái phépTừ trái sang: Giang, Tùng, Bắc và Lĩnh tại Công an tỉnh Hà Tĩnh - Ảnh: Cơ quan công an cung cấp
Trưa nay 3.3, đại tá Trần Văn Sơn, Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết 4 người bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án là Lê Văn Giang, Nguyễn Tiến Tùng, Nguyễn Xuân Bắc và Hoàng Trọng Lĩnh (đều ngụ tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).
Theo đại tá Sơn, chiều tối 2.3, sau quá trình điều tra, theo dõi, trên quốc lộ 1 (thuộc thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), các chiến sĩ PC45 Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Phòng An ninh điều tra (PA92) Công an tỉnh, Công an các huyện Can Lộc và Kỳ Anh bắt quả tang Giang, Tùng, Bắc, Lĩnh đang dùng xe ô tô khách mang biển kiểm soát 38B-005.20 (xe của nhà xe Minh Hà ở TP.Hà Tĩnh) chở 58 người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trốn sang Trung Quốc lao động trái phép.
Tại cơ quan điều tra, 4 đối tượng trên khai nhận do từng có thời gian lao động tại Trung Quốc nên có mối quen biết với một số người ở nước này. Sau khi trở về địa phương, biết nhiều người dân có nhu cầu sang Trung Quốc làm ăn nên 4 người này đã lôi kéo họ vượt biên đi lao động bất hợp pháp và thu 6 - 8 triệu đồng/người.
Chiều 2.3, các đối tượng đã đưa 58 người lên xe khách biển số 38B-005.20 đi từ huyện Kỳ Anh ra TP.Móng Cái (Quảng Ninh) để chờ cơ hội vượt biên trái phép sang Trung Quốc. Tuy nhiên, xe mới chỉ chạy được khoảng 100 km từ huyện Kỳ Anh ra huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) thì bị cơ quan chức năng kiểm tra, bắt giữ.
“Chúng tôi còn thu giữ thêm 121 triệu đồng, gần 44.000 tiền nhân dân tệ và một số tang vật liên quan khác. Hiện chúng tôi đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án”, đại tá Sơn nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.