Bắt 4 học sinh trong băng cướp bịt mặt

03/07/2014 15:10 GMT+7

(TNO) Ngày 3.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 4 nghi can để làm rõ hành vi cướp tài sản.

Danh sách nghi can bị bắt giữ gồm: Trần Quang M. (17 tuổi), Vũ Văn Ng. (17 tuổi), Đoàn Ngọc H. (18 tuổi) và Bùi Văn N. (16 tuổi, cùng ngụ TP.Vũng Tàu) .

Các nghi can này là học sinh đang học tại một trường trung học phổ thông trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

Qua nhiều tháng điều tra, Công an TP.Vũng Tàu xác định 4 nghi can trên đã thực hiện vụ cướp táo bạo vào đêm 28.5 tại đường Hải Đăng, P.2, TP.Vũng Tàu.

Cụ thể, khoảng 21 giờ ngày 28.5, sau khi đi nhậu xong, 4 nghi can trên rủ nhau đi cướp tài sản. H. và M. mua 1 cuộn băng keo, 2 con dao và 4 khẩu trang y tế dùng để bịt mặt. Sau đó, cả 4 nghi can đeo khẩu trang đi hai xe máy lên đường Hải Đăng, thấy anh Nguyễn Anh Tuấn và bạn gái đang ngồi tâm sự liền dùng dao khống chế.

H. kề dao vào cổ anh Tuấn, còn M., Ng. và N. lấy băng keo bịt miệng, trói tay bạn gái của anh Tuấn để cướp điện thoại iPhone 4S, 200.000 đồng tiền mặt, xe máy hiệu Air Blade của nạn nhân. Đối với xe máy của nạn nhân, H. cùng M. chạy lên Di Linh (Lâm Đồng) cầm cố, lấy tiền tiêu xài. H. tiếp tục mang chiếc điện thoại của nạn nhân cầm tại một tiệm cầm đồ ở TP.Vũng Tàu được 4 triệu đồng.

Theo Công an TP.Vũng Tàu, tại cơ quan điều tra, 4 nghi can trên còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp tài sản khác.

Nguyễn Long

>> Thích xài sang, một học sinh cướp giật điện thoại
>> Bắt 2 học sinh cướp tài sản người đi đường
>> Bắt hai nghi phạm đâm chết học sinh cướp tài sản
>> Bắt 3 học sinh cướp xe máy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.