Bắt 3 người Lào vận chuyển 13.000 viên ma túy

20/10/2016 19:08 GMT+7

Khi đang chuẩn bị đưa số “hàng khủng” vào Việt Nam tiêu thụ, cả 3 người Lào đã bị lực lượng chức năng 2 nước tóm gọn.

Chiều 20.10, tại bản Phường, H.Sepon, tỉnh Savanakhet (Lào), lực lượng phòng chống tội phạm ma túy (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Công an tỉnh Savanakhet bắt quả tang 3 nghi phạm mang quốc tịch Lào đang chuẩn bị đưa 13.000 viên ma túy tổng hợp vào Việt Nam.

Theo đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 nghi phạm gồm: Bunlut (26 tuổi), Pheo (19 tuổi) và Phaythonkhuu (19 tuổi, cả 3 cùng trú tại bản Viengkham, H.Packadinh, tỉnh Bolykhamxay, Lào). Cả 3 hiện đang là công nhân tại khu kinh tế Densavan (Lào).

Tại cơ quan chức năng, cả 3 khai nhận, đã mua số ma túy tại Vienchan (Lào) rồi dùng ô tô vận chuyển theo đường Xuyên Á về tập kết tại khu vực sát biên giới Việt- Lào.

Số ma túy tang vật ẢNH: THANH LỘC

Các nghi phạm khai, để đưa số ma túy này vào Việt Nam, các nghi phạm sẽ thông qua các đối tượng người Việt Nam, từ đây phân phối cho các tụ điểm ma túy tại địa bàn H.Hướng Hóa (Quảng Trị).

Ngoài số ma túy nói trên, ngành chức năng còn thu giữ 1 ô tô (BS Lào 3938) và 1 xe máy.

Hiện Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao cho lực lượng chức năng Lào tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Chiều cùng ngày, lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã phối hợp với Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo bắt giữ Phạm Văn Dũng (45 tuổi, trú tại H.Bình Giang, tỉnh Hải Dương) khi đang vận chuyển 3 bánh cần sa khô, trọng lượng 3 kg từ Lào về Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.