Bắt 29 người trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ hơn 600 xe máy xuyên quốc gia

29/11/2017 08:55 GMT+7

Sau khi trộm cắp được số lượng lớn các loại xe máy, đường dây này đã đưa về Hà Nội rồi chuyển đi Quảng Ninh, sau đó đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Chiều 28.11, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45 - Công an TP.Hà Nội) đã thực hiện lệnh bắt 29 người (trong số này mới khởi tố 17 bị can) liên quan tới đường dây trộm cắp, tiêu thụ hơn 600 xe máy các loại và tiêu thụ xuyên quốc gia.
Theo đó, sau khi trộm cắp được số lượng lớn các loại xe máy, đường dây này đã đưa về Hà Nội rồi chuyển đi Quảng Ninh, sau đó đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.
Ngoài ra đường dây này còn chuyển xe máy trộm cắp vào TP.HCM, đưa đến Tây Ninh, trước khi chuyển sang Campuchia bán.
Liên quan vụ việc, PC45 xác định Nguyễn Quang Định (42 tuổi, ở xã Kim Lũ, H.Sóc Sơn, TP.Hà Nội) cầm đầu đường dây. Đàn em của Định chủ yếu là những thanh, thiếu niên bỏ học sớm, không nghề nghiệp. Để tránh bị chú ý, nhóm này rất ít khi gây án tại địa phương mà chuyển sang các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Vĩnh Phúc…
Hiện PC45 đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội truy bắt những nghi phạm còn đang bỏ trốn.

tin liên quan

'Hiệp sĩ' truy đuổi bắt 2 tên trộm xe máy
Ngày 23.10, Công an TX.Tân Uyên (Bình Dương) đã tạm giữ Trần Văn Đức (ngụ Hà Tĩnh) và Trương Văn Phước (cùng 27 tuổi, ngụ Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.