Bắt 28 người tại sòng bạc, thu giữ 1 khẩu súng

20/07/2012 20:25 GMT+7

(TNO) Ngày 20.7, Đội 5, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM đã bàn giao 28 người bị bắt tại sòng bạc vào chiều 19.7 cho Công an Q.9 (TP.HCM) tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 19.7, trinh sát Đội 5 phối hợp với Công an Q.9 ập vào sòng bạc “tài xỉu” tại nhà số 571 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long B, Q.9, bắt quả tang 28 người đang tổ chức, tham gia sát phạt.

Cơ quan công an đã thu giữ hơn 22 triệu đồng, 24 ĐTDĐ, 3 hạt xí ngầu, 1 bộ chén đĩa lắc xí ngầu…

Các con bạc bị bắt tại hiện trường - Ảnh do công an cung cấp
Các con bạc bị bắt tại hiện trường - Ảnh do công an cung cấp


Những người tổ chức “sòng bạc” - Ảnh do công an cung cấp

Hùng “cá sấu” trên tay cầm khẩu súng
Hùng “cá sấu” trên tay cầm khẩu súng - Ảnh do công an cung cấp

Qua điều tra, cơ quan công an xác định “sòng bạc” trên do Nguyễn Minh Hùng (tức Hùng “cá sấu”, 34 tuổi, ngụ Q.9) tổ chức từ 12 giờ đến khuya, thu hút 30 - 40 con bạc/ngày.

Mỗi ngày, Hùng thu tiền xâu được khoảng 4 triệu đồng. Đáng chú ý, khám xét nhà của Hùng, cơ quan công an đã thu giữ được 1 khẩu súng ngắn (dạng công cụ hỗ trợ).

Theo tài liệu của trinh sát, Hùng là một tay anh chị ở khu vực Q.9. Để hoạt động, Hùng đã thuê Phạm Phúc Đại (tên gọi khác là Tí, 29 tuổi, ngụ Q.9) có nhiệm vụ cảnh giới và Nguyễn Hoàng Phương (30 tuổi, ngụ Q.9) lắc xí ngầu.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Đàm Huy

>> Phá sòng bạc “núp bóng” tại chợ Nhật Tảo
>> Phá sòng bạc, tạm giữ 36 người
>> Phá sòng bạc của “quý bà”, bắt giữ 18 người
>> Trốn thoát từ sòng bạc Campuchia
>> Triệt phá sòng bạc trên núi
>> Triệt phá sòng bạc Campuchia ở... Việt Nam
>> Phá sòng bạc do chị ruột Dung "hà" tố chức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.