Bắt 2 'tú ông' môi giới mại dâm cho khách hát karaoke giá 7 triệu đồng/lượt

Trần Cường
Trần Cường
14/06/2019 16:24 GMT+7

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 "tú ông" môi giới mại dâm cho khách hát karaoke với giá 7 triệu đồng/lượt.

Chiều 14.6, một lãnh đạo Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam Phạm Đức Anh (25 tuổi, trú tại phường Trung Tự, quận Đống Đa) và Đỗ Thành Tôn (21 tuổi, quê tại huyện Yên Lập, Phú Thọ) để làm rõ hành vi môi giới mại dâm.
Theo tài liệu điều tra, tối 10.4, hai người đàn ông tới một quán karaoke trên đường Phạm Ngọc Thạch (phường Trung Tự, quận Đống Đa) để hát và gọi 2 nữ nhân viên lên ngồi cùng.
Trong quá trình hát, 2 vị khách này đặt vấn đề và nhờ Tôn (nhân viên phục vụ quán karaoke) tìm giúp 2 cô gái trẻ để mua dâm. Tôn báo lại cho Đức Anh (quản lý quán karaoke) để sắp xếp. Đức Anh đồng ý và chỉ đạo Tôn thu mỗi khách 7 triệu đồng.
Sau khi thu tiền, Tôn và Đức Anh thỏa thuận với 2 nữ nhân viên bán dâm cho 2 khách với giá 9,5 triệu đồng. Tới hơn 21 giờ cùng ngày, 2 người khách thanh toán phòng hát và đưa 2 nữ nhân viên đi "vui vẻ". Tôn đưa 9,5 triệu tiền bán dâm cho 2 nhân viên. Số tiền còn lại, Đức Anh bỏ túi 4 triệu đồng, 500.000 đồng chia cho Tôn làm phí môi giới.
Trong lúc 2 cặp nam nữ đang mua - bán dâm tại một khách sạn trên đường Phạm Ngọc Thạch thì bị Công an quận Đống Đa phát hiện, đưa về trụ sở làm việc.
Theo Công an quận Đống Đa, Đức Anh và Tôn hoạt động rất tinh vi, chỉ nhận môi giới mại dâm cho khách quen và sử dụng mật khẩu riêng khi giao dịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.