Bắt 2 tên cướp giật dây chuyền trên đường tẩu thoát

10/03/2020 15:10 GMT+7

Sáng 10.3, Công an TP.Sa Đéc (Đồng Tháp) cho hay, đã chuyển hồ sơ 2 nghi phạm cướp giật dây chuyền cho ngành chức năng huyện Lai Vung xử lý.

Sáng 10.3, Công an TP.Sa Đéc (Đồng Tháp) cho biết, vừa bàn giao 2 nghi phạm gồm Nguyễn Hoàng Sang (35 tuổi, ngụ P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, An Giang) và Nguyễn Tất Linh (34 tuổi, ngụ P.2, TP.Sa Đéc) cho Công an H.Lai Vung (Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản. 
Trước đó, sáng 9.3, tại khu vực cầu Sa Đéc 2, thuộc xã Tân Quy Tây, TP.Sa Đéc, lực lượng Công an TP.Sa Đéc đã chốt chặn, bắt giữ Sang và Linh cùng tang vật là 1 sợi dây chuyền vàng do cả hai cướp giật mà có trên địa bàn H.Lai Vung.

Nghi phạm Nguyễn Tất Linh

Ảnh do công an cung cấp

Hai nghi phạm khai nhận, khoảng 6 giờ ngày 9.3 Linh điều khiển xe máy BS 67B2 - 371.04 chở Sang đến quốc lộ 54, đoạn thuộc xã Tân Hòa, H.Lai Vung thì áp sát giật dây chuyền của người phụ nữ điều khiển xe máy chạy cùng chiều rồi tẩu thoát. Khi chạy đến TP.Sa Đéc thì bị công an bắt giữ.

Sợi dây chuyền tang vật do Sang và Linh cướp được

Ảnh do công an cung cấp

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật, gồm: 1 sợi chuyền vàng, xe máy dùng làm phương tiện gây án, 1 gậy ba khúc bằng kim loại và 1 con dao bấm. Được biết, Sang từng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.