Bắt 2 nghi phạm tàng trữ 3 kg ma túy đá trong khách sạn

Phạm Đức
Phạm Đức
15/07/2018 14:48 GMT+7

Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh này vừa đột kích vào 2 khách sạn trên địa bàn, bắt 2 nghi phạm, thu giữ tổng cộng 3 kg ma túy đá .

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ 15 ngày 15.7, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Công an huyện Nghi Xuân, Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) bất ngờ đột kích phòng 102 khách sạn Kim Thành Chính ở tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), bắt quả tang Lương Văn Phương (49 tuổi, trú xã Châu Thành, huyện Quế Phong, Nghệ An) đang tàng trữ 1 kg ma túy đá.
Tại cơ quan điều tra, Phương khai số ma túy trên mua từ Lào đem về bán cho các "con nghiện" ở các tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An.
Nghi phạm Lê Mạnh Hùng cùng tang vật Ảnh Tân Kỳ
Trước đó, vào khoảng 22 giờ 15 ngày 14.7, PC47 phối hợp với Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Cục Hải quan tỉnh và Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đột kích phòng 604 khách sạn Đức Tài 2 ở khối 19, thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê), bắt quả tang Lê Mạnh Hùng (45 tuổi, trú khối phố 7, thị trấn Hương Khê) đang tàng trữ 2 gói ni lông chứa ma túy đá có tổng trọng lượng 2 kg.
Bước đầu, Hùng khai số ma túy trên được mua từ Lào về để bán cho các đối tượng nghiện hút tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình và Quảng Trị.
Hiện PC47 Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra 2 vụ tàng trữ ma túy nêu trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.